Societe Generale đóng tài khoản của các nhà ngoại giao Nga mà không giải thích

© AP Photo / Thibault CamusSociete Generale
Societe Generale - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đóng không cần giải thích. Đó là chiến thuật của ngân hàng Pháp Societe Generale đối với tài khoản của các nhà ngoại giao Nga tại Paris. Cụ thể, điều này động chạm đến những người Nga làm việc trong UNESCO.

Tại Matxcơva cho rằng có lẽ ngân hàng Pháp đóng tài khoản không chỉ của công dân Nga bình thường mà là của các nhà ngoại giao Nga, vì sợ biện pháp trừng phạt từ phía Hoa Kỳ. Và điều đó xảy ra khi các đại biểu Hạ viện và Thượng viện Quốc hội Pháp đang bỏ phiếu về dỡ bỏ trừng phạt chống Nga.

Ngân hàng chưa đưa ra bình luận gì về việc đóng tài khoản của các nhà ngoại giao Nga.

Tháng Sáu năm 2015 từng có việc phong tỏa tài khoản do doanh nghiệp Nga mở trong "ngân hàng con" của VTB tại Pháp. Khi đó, động thái thực hiện theo quyết định của Tòa án Trọng tài The Hague, dựa theo đơn khiếu nại của các cổ đông cũ của YUKOS.

Nhưng sau đó, Tòa án quận Hague thay đổi quyết định của trọng tài địa phương về vụ 50 tỷ USD. Tiếp theo Tòa Thượng thẩm Paris cũng thừa nhận việc đóng băng tài khoản như vậy là không hợp lệ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала