Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang thảo luận về việc xây dựng hai tuyến ống "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ"

© Sputnik / Alexey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhbiển Đen
biển Đen - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang thảo luận về việc xây dựng hai tuyến đường ống "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ", như lời Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexandr Novak trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình "Rossiya 24".

"Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm đến việc khí đốt được cung cấp trực tiếp, bỏ qua các nước trung chuyển khác, và trong phạm vi này, "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" đã dự tính một đường ống, ít nhất là dành cho người tiêu dùng Thổ Nhĩ Kỳ. Nói chung, chúng tôi đang nói về việc xây dựng hai đường ống. Đường ống thứ hai — dành cho người tiêu dùng châu Âu, đối với người tiêu dùng ở phía tây nam châu Âu cũng có thể có đường ống được đặt dưới biển Đen và được đặt thông qua lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ",- ông Novak cho biết.

Xin được nhắc lại rằng dự án "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" bị đóng băng sau khi các mối quan hệ của Matxcơva và Ankara trở nên xấu đi sau sự cố SU- 24 vào tháng 11 năm 2015.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала