Việt Nam đẩy Thổ Nhĩ Kỳ khỏi vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng các nước mua ngũ cốc Nga

© Sputnik / Maxim Bogovid / Chuyển đến kho ảnhlúa mì
lúa mì - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Trong tháng Tư, Việt Nam đã đẩy Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi vị trí thứ hai trong số những nước hàng đầu mua ngũ cốc của Nga.

Ngũ cốc - Sputnik Việt Nam
Trong tháng Giêng, Việt Nam lần đầu tiên vào top-5 nước lớn nhất mua ngũ cốc của Nga
Theo Trung tâm đánh giá chất lượng ngũ cốc và các sản phẩm hạt (thuộc Rosselkhoznadzor), ngày 1-10 tháng Tư, Việt Nam đã nhập khẩu 148.700 tấn ngũ cốc từ Nga, lên tới 12,6% kim ngạch xuất khẩu. Ở vị trí đầu tiên là Ai Cập, đã mua 281.700 tấn (23,8%).

Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 15 tháng ba đã xiết chặt điều kiện nhập khẩu ngũ cốc của Nga, ở vị trí thứ ba. Họ nhập khẩu 132.400 tấn ngũ cốc (11,2%).

Trong khi đó, kể từ đầu năm nông nghiệp (từ ngày 1 tháng 7 năm 2016), Thổ Nhĩ Kỳ duy trì vị trí thứ hai trong nhập khẩu ngũ cốc của Nga với thị phần 14,5% (4.991.000 tấn). Tỷ lệ Ai Cập là 15,8% (5.454.000 tấn). Việt Nam trong bảng xếp hạng này chỉ ở vị trí thứ mười với thị phần 3% (1.035.000 tấn).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала