Liên hiệp các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ phản đối các biện pháp phản ứng với Nga

© Sputnik / Alexey Malgavkotrái cây
trái cây - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) - Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cần tích cực hơn nữa đàm phán với Liên bang Nga để loại bỏ rào cản phát triển thương mại giữa hai nước, ông Ahmet Hamdi Gyurdogan người đứng đầu Liên hiệp các nhà xuất khẩu Đông Biển Đen cho biết.

Các loại rau - Sputnik Việt Nam
Thổ Nhĩ Kỳ hứa sẽ bảo vệ cà chua của mình
Vừa qua Bộ trưởng Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ Nihat Zeybekchi tuyên bố Ankara buộc phải có biện pháp trả đũa nếu Moskva sẽ gỡ bỏ hạn chế thương mại với một số sản phẩm nông nghiệp.

"Một số nhà xuất khẩu của chúng tôi đang yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng biện pháp trả đũa đối với nhưng hạn chế mà Nga đang duy trì với chúng tôi. Tuy nhiên, theo tôi đó là sự đòi hỏi không đúng. Nga là người bạn của chúng tôi kể từ khi nhà nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ được thành lập, chúng tôi muốn niềm tin giữa hai chính phủ sẽ có lại. Chúng tôi không có mâu thuẫn với nhân dân Nga, nhưng đáng tiếc là niềm tin vẫn chưa đến trong quan hệ chính trị giữa hai nước. Chúng tôi muốn chính phủ chúng tôi chủ động hơn và đàm phán hiệu quả hơn với Nga", — ông nói với Sputnik.

Theo ông, hiện vẫn còn nhiều rào cản thương mại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và LB Nga.

"Vẫn còn chế độ thị thực, hạn chế xuất khẩu một số mặt hàng nông nghiệp, trên biên giới các xe tải lớn vấp phải thủ tục khó khăn. Chúng tôi muốn Tổng thống của mình một lần nữa nêu ra những vấn đề này với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bởi vì ở trên có trao đổi, hứa hẹn, nhưng sự hạn chế vẫn tồn tại," — ông Gyurdogan cho biết.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала