Bloomberg: Lệnh trừng phạt buộc Danone phải gửi đến Siberia 5000 con bò

© Sputnik / Alexander Kryazhev / Chuyển đến kho ảnhCon bò sữa ở Siberia
Con bò sữa ở Siberia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Để giảm thiểu hậu quả của lệnh cấm nhập khẩu các loại pho mát châu Âu, nhà sản xuất sữa Danone của Pháp đã quyết định thực hiện một bước đi chưa từng có - đầu tư vào nông nghiệp Nga.

Theo Bloomberg, để làm điều này, công ty đã đầu tư vào trang trại Siberia và gửi từ châu Âu đến đó 5000 con bò sữa.

Lệnh cấm nhập khẩu pho mát từ EU sang Nga đã khiến nhà sản xuất sữa Danone của Pháp quyết định đưa 5000 con bò đến trang trại của mình ở Siberia để cung cấp nguồn nguyên liệu cho các doanh nghiệp của họ. Những con bò Holstein vượt qua 4500 km trong xe tải từ Hà Lan và Đức, để được đến thị trấn ở tỉnh Tyumen.

Nhà sản xuất pho-mát Nga Oleg Sirota - Sputnik Việt Nam
CBC: nhà sản xuất pho-mát Nga xin phương Tây thêm 10 năm trừng phạt

Về điều này, Bloomberg được biết qua người đứng đầu chi nhánh Nga của Danone là ông Charlie Capetti.

"Giá sữa tăng lên liên tục. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc sản xuất sữa chua", — ông Charlie Capetti nói với Bloomberg.

Thông thường, công ty Pháp này không đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nhưng đối với Nga đã có ngoại lệ, Bloomberg viết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала