Ukraina sẽ lại mua khí đốt của Nga?

© AFP 2023 / SERGEY BOBOKNaftogaz
Naftogaz - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Đến năm 2030, Ukraina có thể lại bắt đầu mua khí đốt của Nga. “Lo ngại” như vậy thể hiện qua ý kiến của Giám đốc thương mại tập đoàn “Naftogaz Ukraina” - Yuri Vitrenko.
Naftogaz - Sputnik Việt Nam
Bộ Năng lượng Nga nêu điều kiện cung cấp khí đốt cho Ukraina

"Có rủi ro là mọi thứ sẽ lặp lại và đến năm 2030 Ukraina sẽ khôi phục mua khí đốt và dầu mỏ của Nga", — tờ "Novoe Vremya" dẫn lời ông Vitrenko.

Ukraina ngừng mua khí đốt Nga vào tháng 11 năm 2015 và bắt đầu mua ở châu Âu. Kiev lý giải cho quyết định như vậy viện cớ là giá thấp hơn. Sau đó "Naftogaz" thừa nhận rằng "Gazprom" đề xuất bán nguyên liệu cho Kiev với giá hấp dẫn hơn các nhà cung cấp châu Âu.

Hiện tại, nguồn cung cấp khí đốt cơ bản  cho Ukraina là Ba Lan, Hungary và Slovakia.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала