Nga và Trung Quốc sẽ thúc đẩy đàm phán về "Sức mạnh Siberia"

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi"Sức mạnh Siberia"
Sức mạnh Siberia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Nga và Trung Quốc thỏa thuận tăng cường động lực trong các cuộc đàm phán về cung cấp khí đốt qua tuyến phía tây của đường ống "Sức mạnh Siberia", Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

"Lô hàng khí đốt xuất khẩu đầu tiên vận chuyển qua nhánh phía đông của đường ống dẫn khí đốt "Sức mạnh Siberia" được lên kế hoạch vào cuối năm 2019, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc về vấn đề thỏa thuận giao hàng theo tuyến phía tây, chúng tôi tăng cường thúc đẩy những cuộc đàm phán tương tự như chúng tôi đã đồng thuận ngày hôm nay", — ông Medvedev nói.

Trung chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ đất nước - Sputnik Việt Nam
Kiev nêu điều kiện mua khí đốt ở Nga

Theo lời Thủ tướng Nga, các dự án năng lượng lớn nhất chắc chắn vẫn được ưu tiên trong hợp tác giữa hai nước.

Vào tháng 5 năm 2014, Tập đoàn Gazprom của Nga và CNPC của Trung Quốc đã ký thỏa thuận cung cấp khí đốt Nga cho Trung Quốc dọc theo tuyến đường ống phía đông. Hợp đồng đã được ký kết trong vòng 30 năm và bao gồm việc cung cấp mỗi năm 38 tỷ mét khối khí đốt của Nga sang Trung Quốc qua đường ống "Sức mạnh  Siberia". Vào giữa tháng 10, Gazprom báo cáo rằng đã xây dựng được 1095 km đường ống dẫn khí đốt.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала