Chuyên gia kinh tế: Lệnh trừng phạt chống Nga khiến nước EU nào bị ảnh hưởng nhiều nhất

© Sputnik / Alexey VitvitskyEU
EU - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) –Trong Liên minh châu Âu, liên quan đến các biện pháp trừng phạt chống Nga, kim ngạch xuất khẩu của Đức bị thiệt hại lớn nhất, - tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung, dẫn nghiên cứu của Viện Kinh tế Thế giới tại Kiel (IFW), cho biết.
Thư ký báo chí của tổng thống Nga Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam
Nga kết thúc quá trình thích nghi với biện pháp trừng phạt của phương Tây

"Đức chiếm gần 40% tổng thiệt hại thương mại trong số các quốc gia phương Tây, trong khi các cầu thủ địa chính trị lớn khác bị ảnh hưởng ở mức độ thấp hơn nhiều," — nghiên cứu nêu rõ.

Theo số liệu của Viện, xuất khẩu Anh vào Nga giảm 7,9%, Pháp — 4,1%, Mỹ chỉ chiếm khoảng 0,6% các khoản thiệt hại xuất khẩu.

Kim ngạch xuất khẩu hàng tháng của Đức sang Nga giảm do lệnh trừng phạt trung bình 727 triệu euro. Cũng cần lưu ý rằng chỉ tính riêng trong năm 2015, thiệt hại của các nước phương Tây từ hạn chế thương mại là khoảng 44 tỷ $, 90% số thiệt hại đó là ở các nước EU.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала