Rosneft bình luận về quyết định của Exxon phá giao kèo dự án

© Sputnik / Chuyển đến kho ảnhKhai thác dầu
Khai thác dầu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Quyết định của công ty dầu mỏ Mỹ Exxon Mobil - rút khỏi một số dự án chung với Rosneft – là do lệnh trừng phạt, - ông Mikhail Leontiev phát ngôn viên của công ty nói với Sputnik.
Exxonmobil - Sputnik Việt Nam
ExxonMobil rút khỏi dự án chung với Nga do biện pháp trừng phạt

"Nói chung đáng tiếc đây là sự kiện được đoán trước. Thật đáng tiếc, đây là sự biết trước chẳng đặng đừng không chỉ với chúng tôi, mà còn với chính Exxon, vì Exxon hứng chịu thiệt hại, Exxon muốn tham gia dự án chung. Tôi lưu ý đến  thực tế rằng, chuyện ở đây không chỉ nói đến đổ vỡ hợp tác chung chung, mà còn về các giàn khoan ngoài khơi, các dự án đang triển khai không thể đóng băng, trong chừng mực Exxon không thể thực hiện nghĩa vụ. Nhưng cũng không có gì đáng sợ,  tất cả những điều đó đã được tiên liệu và bây giờ đang diễn ra", — ông Leontiev bình luận.

Hôm thứ Năm Exxon Mobil  thông báo quyết định rút khỏi các dự án chung với Rosneft do lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và EU chống Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала