Tổng thống Moldova chỉ trích cuộc tấn công vào "Dòng chảy Bắc-2"

© Ảnh : Nord Stream 2 / Axel SchmidtDòng chảy phương Bắc-2
Dòng chảy phương Bắc-2 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KISHINEV (Sputnik) - Tổng thống Moldova Igor Dodon chỉ trích những phát ngôn của Chủ tịch Quốc hội Moldova, Ukraina, Litva, Latvia và Ba Lan chống lại việc lắp đặt đường ống dẫn khí đốt “Dòng chảy Bắc-2”.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Moldova Andrian Candu đã ký tên vào  bức thư ngỏ gửi lãnh đạo nghị viện các nước châu Âu, đánh giá "Dòng chảy Bắc-2" là yếu tố gây bất ổn.

đường ống dẫn khí Áo - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố sẵn sàng cạnh tranh với Nga trong thị trường khí đốt ở EU

Theo lời Tổng thống Dodon, những tuyên bố như vậy là biểu hiện của nỗi ám ảnh hoang tưởng từ phía chế độ cầm quyền ở các nước này, "trong đó có lãnh đạo Quốc hội Moldova".

"Yếu tố gây mất ổn định không phải là đường ống dẫn khí đốt mà là việc mở rộng NATO, khai trương văn phòng của tổ chức này tại các quốc gia trung lập, đà gia tăng các nhóm quân NATO và việc tiến hành tập trận, triển khai các thành tố của hệ thống lá chắn tên lửa sát gần biên giới quốc gia của chúng ta", — nhà lãnh đạo Moldova nhận định.

Theo lời ông, "ngày nay nhiều người muốn để trên biên giới giữa Đông và Tây lại  xuất hiện bức màn sắt". Tổng thống Dodon gọi phương pháp tiếp cận như vậy là cực kỳ nguy hiểm và mang bản chất phá hoại.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала