Chốt ngày xử phúc thẩm Cựu Thượng tá Út "trọc"

© Ảnh : Bá Chiêm/ZingBị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út trọc)
Bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út trọc) - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đinh Ngọc Hệ sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, bản án sơ thẩm xác định, năm 2000, ông Hệ mua bảng điểm và Bằng đại học Kinh tế quốc dân, chuyên ngành quản trị. Trong nhiều năm, ông Hệ đã dùng các giấy tờ giả này để đưa vào hồ sơ xét nâng lương, thăng quân hàm tới Thượng tá, báo Đất Việt cung cấp thông tin.

Phiên xử phúc thẩm Út "trọc" — Đinh Ngọc Hệ và các đồng phạm dự kiến sẽ diễn ra tại trụ sở Tòa án Quân khu Thủ đô trong 2 ngày 30-31/10/2018.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ nghe tòa tuyên án. - Sputnik Việt Nam
Lãnh đạo trực tiếp của Vũ "nhôm", Út “trọc” là ai mà để xảy ra sai phạm như vậy?

Đó là thông tin được Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức — Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng đưa ra trong buổi họp báo Quý III/2018 diễn ra tại TP. Hà Nội vào sáng ngày 9/10.

Theo Cục trưởng Cục Tuyên huấn, hiện Út "trọc" đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt sau khi bị tuyên phạt 10 năm tù về tội  Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và 2 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; tổng hợp hình phạt là 12 năm tù.

Các đồng phạm của Út "trọc" trong vụ án cũng đã có đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Đinh Ngọc Hệ cùng các đồng phạm - Sputnik Việt Nam
Từ vụ 'Út trọc' nghĩ về khái niệm 'anh em ngoài xã hội'
Theo cáo trạng tại phiên tòa sơ thẩm, Út "trọc" trong thời gian giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, được thể hiện ở việc sử dụng 29 xe ô tô trên tổng số 38 xe ô tô biển quân sự, biển xanh 80A thế chấp cho các ngân hàng để vay vào bảo lãnh vay tiền; cho thuê 5 xe ô tô biển quân sự, biển xanh, giao xe quân sự, xe biển xanh 80A cho các đối tượng ngoài xã hội, người thân sử dụng trái quy định, trong khi không phải nộp tiền thuế trước bạ đối với số xe ô tô là gần 3,2 tỷ đồng, đồng thời hưởng lợi hơn 6 tỷ đồng.

Về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, bản án sơ thẩm xác định, năm 2000, ông Hệ mua bảng điểm và Bằng đại học Kinh tế quốc dân, chuyên ngành quản trị.

Trong nhiều năm, ông Hệ đã dùng các giấy tờ giả này để đưa vào hồ sơ xét nâng lương, thăng quân hàm tới Thượng tá.

Đại tá Phùng Danh Thắm - Sputnik Việt Nam
Đại tá Phùng Danh Thắm rất buồn vì quân nhân “Út trọc” Đinh Ngọc Hệ
Ngoài ra, Út "trọc" còn lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp quân đội cấu kết với các đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội trong việc làm hợp đồng gửi xăng giả để né tránh bị cơ quan chức năng Nhà nước có thẩm quyền xử phạt số tiền hơn 1,4 tỷ đồng do hành vi kinh doanh xăng dầu kém chất lượng của chi nhánh tại tỉnh Bình Dương.

Trong vụ án này, trước khi diễn ra phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đã nộp tiền để khắc phục hậu quả như sau: Bị cáo Đinh Ngọc Hệ đã nộp 500 triệu đồng, Trần Xuân Sơn nộp 500 triệu đồng, Bùi Văn Tiệp  (nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không-Không quân) nộp 250 triệu đồng, Phùng Danh Thắm (thời điểm trước khi phạm tội là đại tá, Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn) nộp 20 triệu đồng, Trần Văn Lâm nộp 10 triệu đồng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала