Mỹ dự định công bố danh sách các công ty Trung Quốc phải chịu thuế

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин на саммите G20 в Осаке, Япония
Президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин на саммите G20 в Осаке, Япония - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đại diện Thương mại Hoa Kỳ lên kế hoạch công bố danh sách các công ty Trung Quốc trong tương lai gần, sẽ phải chịu thuế khi xuất khảu vào Mỹ, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9, Bloomberg đưa tin, trích dẫn các nguồn tin quen thuộc với tình hình.

"Đại diện Thương mại Hoa Kỳ có kế hoạch công bố danh sách công ty trong tuần này hoặc đầu tuần tới", nguồn tin cho biết.

Ngoài ra, báo cáo lưu ý các công ty Mỹ đang nỗ lực thuyết phục chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump không áp thuế hoặc loại trừ hàng hóa nhập khẩu khỏi danh sách này.

Quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung bước vào giai đoạn nguy hiểm

Vòng đàm phán cuối cùng

Vòng đàm phán thương mại Mỹ-Trung cuối cùng diễn ra tại Thượng Hải vào ngày 30-31 .7. Gao Feng, phát ngôn viên của Bộ thương mại Trung Quốc, cho biết các cuộc đàm phán có hiệu quả và các nhà đàm phán Trung Quốc và Hoa Kỳ có ý định duy trì liên lạc chặt chẽ trong tháng 8 để tổ chức vòng đàm phán thương mại tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 9 ở Mỹ. Tổng thống Mỹ Trump cũng lưu ý đến tính xây dựng của các cuộc đàm phán.

Hãng tin cũng cho biết  đại diện Thương mại Hoa Kỳ, ông Ahmedd Lightheiser đã rất ngạc nhiên trước quyết định áp thuế mới của Trump, bởi vì ngay trước đó, đại diện thương mại Hoa Kỳ, Bộ trưởng Tài chính, Cố vấn An ninh Quốc gia và cố vấn kinh tế của Trump đã phản đối việc áp mức thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc.

Ông Trump ngày 1 tháng 8 tuyên bố Hoa Kỳ từ tháng 9 áp mức thuế 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc tổng giá trị 300 tỷ đô la.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала