Hiệu quả kinh doanh ấn tượng của Casino Corona Phú Quốc

© Ảnh : Báo MớiCasino Corona Phú Quốc
Casino Corona Phú Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chủ đầu tư dự án thí điểm casino đầu tiên cho người Việt Nam vào chơi tại Phú Quốc cho biết doanh thu từ hoạt động casino tính đến cuối quý II năm 2019 đạt gần 605 tỷ đồng.

Casino là mảng kinh doanh có lãi gộp cao nhất

Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển du lịch Phú Quốc (Phú Quốc Tourism) – một công ty liên kết của Tập đoàn Vingroup – mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất nửa đầu năm 2019 đã thông qua kiểm toán.

Dự án Resort & Casino Corona Phú Quốc có tổng vốn đầu tư 50.000 tỷ đồng, trong đó giai đoạn đầu tiên quy mô vốn khoảng 25.000 tỷ đồng. Việc vận hành được trao cho Upffinity Gaming Management, công ty quản lý casino quốc tế của Hà Lan, có bề dầy kinh nghiệm quản lý casino cao cấp tại châu Âu và Macau.

Theo báo cáo tài chính, Casino Corona nằm trong tổ hợp Resort & Casino Corona Phú Quốc ghi nhận doanh thu đạt gần 605 tỷ đồng dù mới vận hành từ cuối tháng 1. Trong khi đó, giá vốn liên quan đến hoạt động kinh doanh casino chỉ là 297 tỷ đồng, tương đương biên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh casino đạt xấp xỉ 50%.

Casino - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc yêu cầu đóng cửa casino tại Đông Nam Á

Ngoài casino, tổ hợp này còn có khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao gồm 2.000 phòng cùng 10 biệt thự biển, trung tâm hội nghị, nhà hát, trung tâm mua sắm, công viên nước, spa, chuỗi nhà hàng – bar.

Dù Casino Corona là mảng kinh doanh duy nhất có lãi gộp trong nửa đầu năm với gần 308 tỷ đồng, tổ hợp vẫn báo lỗ ròng 871 tỷ đồng sau nửa đầu năm 2019, chủ yếu là do chưa bù đắp được giá vốn từ các mảng kinh doanh khách sạn và bất động sản. 

Chi phí lãi vay là một trong các yếu tố giảm trừ đáng kể lợi nhuận. Như trong nửa đầu năm 2019, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh của Du lịch Phú Quốc đạt 1.064 tỷ đồng, doanh thu tài chính (chủ yếu từ lãi cho vay) đạt 328 tỷ đồng, thì chi phí lãi vay cũng xấp xỉ 780 tỷ đồng.

Cuối năm 2018, Phú Quốc Tourism đã đầu tư 2.854 tỷ đồng vào dự án. Tổng nguồn vốn tính đến cuối quý II đạt trên 30.800 tỷ đồng, trong đó có hơn 85% hình thành từ nợ phải trả. Công ty không còn ghi nhận giá trị xây dựng dang dở của casino khi dự án này chính thức vận hành, dù trước đó công trình được xác nhận là tài sản dài hạn.

Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 19/1, Casino Corona là casino hợp pháp đầu tiên tại Việt Nam được thí điểm mở cửa cho phép người Việt vào chơi trong vòng 3 năm.

Không phải cứ có tiền là được đánh bạc

Casino Corona Phú Quốc chính thức đi vào hoạt động hôm 19 tháng 1, sau hơn 2 năm kể từ khi ban hành Nghị định 03/2017 về  kinh doanh, quản lý hoạt động kinh doanh và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh casino tại Việt Nam. Thời điểm ban hành Nghị định, có nhiều ý kiến cho rằng, người Việt Nam tiêu tốn khoảng 800 triệu USD mỗi năm để tới các casino.nước ngoài.

Việc cho phép người Việt vào chơi bạc  trong casino có mục tiêu giúp Việt Nam giữ lại trong nội địa khoản chi ngoại tệ trên và tăng thu ngân sách, từ thuế đối với các công ty kinh doanh casino cho đến khoản thu từ người chơi.

Casino - Sputnik Việt Nam
Đại gia casino Quảng Ninh bất ngờ bị “sờ gáy”

Để được vào chơi bài trong casino, khách người Việt cần có đủ giấy tờ tùy thân xác nhận là người từ 21 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và ngoài ra cũng phải đủ năng lực tài chính. Một trong những giấy tờ cần thiết nữa là chứng minh thu nhập hàng tháng từ 10 triệu đồng trở lên  – có thể là bảng lương, hợp đồng thuê nhà, sổ tiết kiệm ngân hàng, sao kê tài khoản, chứng thực khai thuế cá nhân.

Luật sư Đoàn Công Thiện chia sẻ: “Với đối tượng chơi bạc là du khách nước ngoài thì không đáng quan tâm lắm, bởi với họ đây là loại hình giải trí khá quen thuộc, họ tự cân nhắc chơi khi nào, chơi bao nhiêu là vừa. Còn với người Việt, quy định giới hạn đối tượng là cần thiết. Bởi nếu cho chơi bạc đại trà, hệ lụy cho xã hội sẽ khó lường. Quy định căn cứ vào mức thu nhập là phù hợp nhất trong điều kiện hiện tại”.

Theo quy định của Casino Corona, du khách Việt muốn vào  sòng bạc phải trả phí vào cửa ấn định là 1 triệu đồng/người cho 24 giờ hoặc 25 triệu đồng/người một tháng (với số giờ chơi 720 tiếng). Ngoài ra, người Việt Nam vào casino phải chơi và nhận thưởng bằng tiền VND.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала