Trung Quốc tuyên bố rằng Hải Nam không được trở thành "thiên đường trốn thuế"

CC0 / Anna Frodesiak / Hải Nam, Trung Quốc
Hải Nam, Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Khu vực và bến cảng thương mại tự do thuộc tỉnh Hải Nam, nằm ở phía nam Trung Quốc cần thu hút các nhà đầu tư nước ngoài bằng cách liên tục cải thiện điều kiện kinh doanh, nhưng hòn đảo không được phép trở thành một nơi phổ biến để trốn thuế, ông He Lifeng, người đứng đầu Ủy ban Cải cách và Phát triển của Trung Quốc cho biết.

Cải cách kiểu Trung Quốc

"Nhờ việc tạo ra một hệ thống tài chính hiệu quả, đáp ứng lợi ích của Cảng thương mại tự do Hải Nam, sức hấp dẫn của nó trong lĩnh vực thương mại và kinh tế quốc tế sẽ tăng lên, các yếu tố khách quan sẽ được tăng cường, quyết định khả năng cạnh tranh của đặc khu kinh tế này", - vị quan chức này cho biết trong một bài báo ông viết cho tờ Nhân dân Nhật báo. Chúng ta cần tiến hành cải cách theo tinh thần chính sách đổi mới  đang được thực hiện ở nước ta, cố gắng đơn giản hóa hệ thống thuế  địa phương. <...> Đồng thời, không được phá hoại cơ sở về thuế và để xảy ra gian lận trong việc chuyển dời lợi nhuận. Cần tránh tình trạng biến Hải Nam thành "một thiên đường trốn thuế".
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc và Nhật Bản tăng cường hội nhập khu vực trên bối cảnh chiến lược bảo hộ của Mỹ

Mục tiêu đầy tham vọng

Theo ông He Liefeng, chính quyền Trung Quốc sẽ tích cực thúc đẩy việc giảm thuế và các khoản thu phí đối với hàng hóa nhập khẩu trong khu vực xuống mức 0.

"Cần kết hợp các lợi thế như thân thiện với môi trường và cởi mở, tích cực giới thiệu các công nghệ tiên tiến, thu hút các chuyên gia có trình độ cao, vay mượn kinh nghiệm phát triển đổi mới, để ở Hải Nam có điều kiện sản xuất tốt nhất trên thế giới, về mặt vốn cũng như sở hữu trí tuệ, thông tin, các phương pháp về công nghệ và phương pháp quản lý," - người đứng đầu ủy ban kết luận.

10 năm phát triển Hải Nam

Hôm thứ Hai, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã công bố "Chương trình chung về thành lập cảng tự do ở Hải Nam", theo đó chính quyền dự định thành lập một cơ chế hiệu quả trên đảo cho tới năm 2025 để thực hiện một số nhiệm vụ phát triển quan trọng, và 10 năm tiếp theo là củng cố hoàn toàn hệ thống mới của đặc khu kinh tế này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала