Lợi thế của châu Á so với châu Âu trong điều kiện coronavirus

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnh̉Sở giao dịch chứng khoán
̉Sở giao dịch chứng khoán - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong nghiên cứu của mình, trích đoạn được kênh CNBC trích dẫn, Ngân hàng HSBC của Anh đã mô tả những lợi thế của các nước châu Á so với châu Âu trong bối cảnh đại dịch coronavirus. Trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư toàn cầu, các nước này có thể dễ dàng hơn trong việc chi trả cho các nhu cầu của mình và phát triển hơn nữa.

Châu Á đi trước

Theo các tác giả, các nước công nghiệp phát triển ở châu Á, cũng như Singapore, đang ở vị trí thuận lợi nhất. Tăng trưởng đã được ghi nhận trong nền kinh tế của họ, và hầu hết các doanh nghiệp đã trở lại làm việc ở mức trước khủng hoảng. Tại các nước này có nguy cơ về làn sóng coronavirus lần thứ hai và chính phủ thiếu linh hoạt trong việc đề ra chính sách chống khủng hoản. 

Tòa nhà chọc trời Hồng Kông - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia: Kinh tế toàn cầu khó thoát khỏi suy thoái trong năm 2020

Vấn đề khó khăn của các nước khác

Trái ngược với các nước thành công, các tác giả dẫn ra các thị trường mới nổi, các nhà xuất khẩu dầu và các nước khu vực đồng euro. Tại đó, kinh tế phục hồi chậm hơn và nhu cầu trong nước đang bị ảnh hưởng do khả năng thanh toán của người dân giảm mạnh. Các biện pháp được tăng cường để cung cấp thanh khoản cho thấy những vấn đề như vậy vẫn còn tồn tại, nghiên cứu cho biết.

Ngân hàng HSBC cũng dự đoán nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu của các công ty ở các quốc gia khác. Các tác giả đề nghị đặc biệt chú ý đến trái phiếu châu Á, cả nhà nước cũng như doanh nghiệp. Chúng vẫn mang lại lợi nhuận cao hơn so với các thị trường mới nổi và đồng thời, đã phục hồi đủ từ trước tác động khủng hoảng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала