Đánh giá thiệt hại kinh tế thế giới do coronavirus

© REUTERS / JASON LEEChủ đầu tư theo dõi cổ phiếu
Chủ đầu tư theo dõi cổ phiếu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Đến cuối năm 2021, thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu do đại dịch coronavirus sẽ gây sẽ lên đến 7 nghìn tỷ đô la. Laurence Boone, chuyên gia kinh tế trưởng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho biết điều này khi trả lời phỏng vấn báo Les Echos.

Cú sốc nghiêm trọng

"Nền kinh tế toàn cầu sẽ không phục hồi nhanh chóng. Virus này sẽ tồn tại trong nhiều tháng. Điều này loại trừ khả năng hoạt động kinh tế sẽ nhanh chóng trở lại như trước đó. Đây là cú sốc nghiêm trọng", ông Boone nói.

Bà cũng nói thêm rằng nếu một số quốc gia ngừng hỗ trợ ngân sách, điều đó sẽ làm cho tình hình thêm trầm trọng. 

heo - Sputnik Việt Nam
Nền kinh tế chủ đạo của châu Âu bị giáng đòn mới

Theo dự báo của OECD, GDP thế giới sẽ giảm 4,5% trong năm nay.

Các biện pháp hỗ trợ

Trước đó Bloomberg đưa tin rằng chính phủ các nước phát triển đã rót hàng nghìn tỷ đô la vào các biện pháp cứu trợ để đưa nền kinh tế trở lại bình thường nhất có thể trong đại dịch. Tuy nhiên, nhiều lo ngại về cuộc khủng hoảng sắp xảy ra vẫn còn nguyên giá trị.

Đọc thêm:

  • Chuyên gia: Kinh tế toàn cầu khó thoát khỏi suy thoái trong năm 2020: https://sptnkne.ws/DFbG
  • Ngân hàng Thế giới dự báo suy giảm kinh tế thế giới ở mức kỷ lục: https://sptnkne.ws/CNrN
  • "Điều gì xảy ra nếu không làm gì?" Ngân hàng Thế giới cảnh báo về nạn nghèo đói: https://sptnkne.ws/DFbF
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала