Dự tính tổn thất của toàn thế giới do dịch bệnh coronavirus

© AP Photo / Kin CheungNhững người đeo khẩu trang bảo hộ ở Hong Kong.
Những người đeo khẩu trang bảo hộ ở Hong Kong. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Toàn thế giới có thể mất 28 nghìn tỷ đô la GDP trong vòng 5 năm do đại dịch coronavirus. Đây là tính toán được bà Kristalina Georgieva, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra, Sputnik đăng tin.

Bà Georgieva lưu ý rằng IMF có mọi nguồn lực để hỗ trợ các nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch. Theo bà, Quỹ đã tài trợ cho 81 quốc gia.

Tổ chức này cũng nâng mức cam kết cấp tín dụng cho các nước lên 280 tỷ USD.

Chủ đầu tư theo dõi cổ phiếu - Sputnik Việt Nam
Đánh giá thiệt hại kinh tế thế giới do coronavirus

Thiệt hại đối với nền kinh tế Mỹ

Trước đó được biết rằng thiệt hại đối với Hoa Kỳ do đại dịch coronavirus có thể lên tới 16 nghìn tỷ USD. Người ta ước tính rằng khoảng một nửa số tiền này là do tổn thất GDP liên quan đến các quy định cách ly phòng dịch và gián đoạn hoạt động trong một số lĩnh vực kinh tế.  Ngoài ra, thiệt hại đáng kể còn do tỷ lệ mắc bệnh và tử vong cao của Mỹ. Số tiền 16 nghìn tỷ USD tương đương 90% GDP hàng năm của Hoa Kỳ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала