Các chuyên gia đánh giá nguy cơ giá dầu giảm sâu trở lại

© AP Photo / Hasan JamaliCông ty khai thác dầu mỏ ở Bahrain
Công ty khai thác dầu mỏ ở Bahrain - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.04.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Một năm trước, giá dầu WTI giao theo kỳ hạn của Mỹ giảm xuống giá trị âm lần đầu tiên trong lịch sử. Các chuyên gia được Sputnik phỏng vấn nhận định sẽ không có khả năng lặp lại tình huống tương tự do đại dịch coronavirus và cho rằng tiền lệ này chỉ là trường hợp cá biệt.

Cách đây đúng một năm, vào ngày 20/4/2020, giá dầu thô WTI Bắc Mỹ giao tháng 5 đạt giá trị âm, một thùng dầu có giá âm 40 USD - các nhà cung cấp phải trả ngược lại cho người mua "vàng đen" để đưa sản phẩm đi, vì các kho chứa đã đầy tràn do nhu cầu giảm sâu trong bối cảnh đại dịch coronavirus.

"Thế giới không còn nguy cơ phải đóng cửa hoàn toàn nữa và việc thoát khỏi "áp lực đại dịch" hoàn toàn có thể xảy ra trong năm tới, điều đó có nghĩa là tình trạng giá cả mất cân bằng như tình huống ở trên không có nguy cơ tái diễn, ít nhất là trong viễn cảnh năm tới", - phó giáo sư Oleg Cherednichenko ở Khoa lý thuyết kinh tế thuộc Đại học Kinh tế Nga mang tên V.Plekhanov (PRUE) nhận định.

Ông giải thích điều này là do một năm trước, cuộc chiến chống coronavirus gần như "mù mịt", không có biện pháp có hệ thống nào khả dĩ xoay chuyển tình thế một cách triệt để. Hiện nay coronavirus vẫn còn có ảnh hưởng lớn, nhưng việc tiêm chủng đại trà đang cho thấy kết quả.

Sản xuất dầu - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.04.2021
Bloomberg đưa tin trữ lượng dầu tích lũy trong đại dịch đã cạn

Xác suất giá "vàng đen" giảm trở lại giá trị âm là bao nhiêu?

"Giá dầu ở mức âm nên được nhìn nhận đúng đắn hơn như là một trường hợp cá biệt... Giống như bất kỳ chuyện lạ nào, tình huống này khó có thể xảy ra một lần nữa, và nếu có, nó sẽ mang tính chất rất cá biệt và tạm thời", - giám đốc nhóm phân tích về tài nguyên thiên nhiên và hàng hóa nguyên liệu thô của hãng Fitch Dmitry Marinchenko cũng chia sẻ nhận định nêu trên.

Ông nói thêm rằng vụ sụt giá xảy ra một ngày trước khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5 hết hạn, còn các mác dầu khác và hợp đồng kỳ hạn khác ít bị ảnh hưởng hơn nhiều.

Cả hai chuyên gia đều ghi nhận vai trò quan trọng của liên minh OPEC+ trong việc ổn định thị trường dầu mỏ: nhờ nỗ lực của các bên tham gia thỏa thuận, các kho dự trữ dầu đã gần như trở lại bình thường, nhu cầu tăng mạnh hơn nhiều so với một năm trước.

"Tính đến ngày hôm nay, trữ lượng dầu tồn kho trong thời kỳ đại dịch thực sự đã hết, đây là nguyên nhân kích hoạt hình thành kỷ lục mới về giá kể từ tháng 4/2020: xác suất đạt mức giá 74-75 USD/thùng "vàng đen" là rất cao", - ông Cherednichenko nói.

Về phía mình, hãng Fitch có dự báo thận trọng hơn về giá dầu: 58 USD/thùng dầu Brent trong năm nay và 53 USD/thùng trong năm 2022.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала