TP.HCM: Chợ đóng cửa, người dân dồn về siêu thị mua sắm, xếp hàng từ 6h sáng

© Ảnh : TTXVN - Trần Thị Mỹ PhươngNgười tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh mua sắm hàng hóa tiêu dùng thiết yếu
Người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh mua sắm hàng hóa tiêu dùng thiết yếu - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) – Trong hai ngày 6-7/7, các hệ thống siêu thị ở TP.HCM chứng kiến lượng khách đến mua và đặt hàng online tăng đột biến, gây quá tải. Người dân xếp hàng dài từ sớm để chờ đến lượt vào siêu thị.

Mất 70% nguồn cung nông sản

Liên quan đến tình hình dịch Covid-19, TP.HCM đã đóng cửa chợ đầu mối nông sản Thủ Đức tối 6/7 – chợ nông sản cuối cùng của thành phố. Như vậy, cả 3 chợ đầu mối của TP.HCM đã phải tạm ngưng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19.

Trung tâm thương mại, siêu thị chủ động tăng cường đội ngũ nhân viên, liên tục đưa hàng lên kệ, tăng thời gian phục vụ đặc biệt vào các ngày cuối tuần - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.07.2021
TP.HCM: Khách hàng đến siêu thị ngồi chơi, nhân viên lên đơn, đi chợ hộ

Trước đó, TP.HCM đã đóng cửa chợ đầu mối Bình Điền, quận 8, ngày 6/7 sau khi xuất hiện nhiều ca dương tính, lan đến một số quận huyện và tỉnh lân cận. Ngày 28/6, chợ đầu mối Hóc Môn cũng phải đóng cửa vì xuất hiện nhiều ca nhiễm.

Theo Sở Công thương TP.HCM, tỷ trọng hàng hóa lưu thông qua 3 chợ đầu mối này gồm các mặt hàng rau củ quả, thủy hải sản, thịt, chiếm tới 60%-70% thị phần của thành phố.

Ngoài ra, khoảng 110 khu chợ và 60 siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn thành phố cũng phải đóng cửa vì liên quan đến các ca mắc Covid-19.

Điều này đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động giao thương, thương mại của TP.HCM. Hiện, chính quyền, ngành Công Thương đang nhanh chóng phối hợp với các lực lượng liên ngành để xử lý vấn đề này.

Nôn nóng, tích trữ dồn dập

Sáng 7/7, hàng trăm người dân xếp hàng rồng rắn trước cửa siêu thị Co.op Mart Xa lộ Hà Nội (phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức) để chờ tới lượt. Trước khi vào mua, khách hàng phải thực hiện đo thân nhiệt và khai báo y tế.

Siêu thị Vinmart. - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.06.2021
TP.HCM: nhiều chợ truyền thống đóng cửa, siêu thị nhập lượng hàng gấp 3

Một người mua đến đây từ 7h sáng cho biết:

“Đến siêu thị đông nghịt lúc này biết là nguy cơ lây nhiễm cao nhưng phải chịu. Vì không đi thì không có thức ăn trong khi nhiều chợ truyền thống và chợ đầu mối đã đóng cửa. Kênh online đặt từ tối qua đến giờ vẫn không thể mua được”.

Còn tại Co.op Xtra Phạm Văn Đồng, các quầy hải sản và rau củ trống trơn, nhiều mặt hàng đã được mua hết. Hầu hết người mua đều gom thực phẩm đủ để dùng cho cả tuần. Nhân viên siêu thị phải liên tục xếp hàng lên kệ.

Chị Hoa, người dân TP Thủ Đức (TP.HCM) cũng có mặt tại siêu thị MM Mega Market An Phú từ 6h sáng để mua sắm thực phẩm thiết yếu cho gia đình. Sonng mãi đến 9h chị mới có thể ra về vì chờ thanh toán quá lâu. Chị cho biết nhiều người không đủ kiên nhẫn đã bỏ về.

Đại diện Tổng công ty thương mại Sài Gòn TNHH MTV (SATRA) cho biết sức mua hai ngày nay đã tăng gấp 6 lần bình thường. Khách thành chỉ yếu mua thịt heo và thực phẩm tươi sống, thậm chí, có người mua đến 5kg thịt heo để dự trữ.

© Ảnh : TTXVN - Phan Thị SáuNgười dân mua sắm tại một siêu thị ở thành phố Nha Trang
TP.HCM: Chợ đóng cửa, người dân dồn về siêu thị mua sắm, xếp hàng từ 6h sáng - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.07.2021
Người dân mua sắm tại một siêu thị ở thành phố Nha Trang

Thống kê của Saigon Co.op cũng cho thấy lượng khách dồn đến các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food và số lượng đơn hàng online tăng gấp 5 lần suốt từ trưa 6/7 đến sáng 7/7.

Còn tại các chuỗi VinMart, VinMart+, lượng khách đến mua sắm trong ngày 6/7 tăng 20%, trong khi số đơn hàng online tăng hơn 50%. Nhiều kệ hàng trống trơn nên sáng 7/7, siêu thị phải cấp tốc bổ sung hàng hóa.

Theo đại diện Saigon Co.op, từ kinh nghiệm phân phối khẩu trang, hàng hóa trong những đợt giãn cách trước, người dân không nên nôn nóng tích trữ, mua sắm, vì như vậy sẽ gây quá tải hệ thống phân phối dẫn đến nguy cơ tắc nghẽn.

“Hiện nay, rõ ràng là lượng lương thực thực phẩm không hề thiếu, thậm chí rất phong phú nhưng do tâm lý đám đông đổ dồn về các kênh mua sắm khiến siêu thị, cửa hàng, các trang bán hàng online đều quá tải cục bộ, tắc nghẽn”, người này nhấn mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала