Khoản nợ gốc Việt Nam vay Trung Quốc đã đến ngày phải trả, Cát Linh- Hà Đông vẫn chưa biết bao giờ được đưa vào vận hành, chạy thật, trong khi đó, Tổng thầu Trung Quốc và công nhân nước này vẫn thể chưa sang Việt Nam vì coronavirus.
Dịch viêm phổi Vũ Hán do coronavirus sẽ đánh vào nền kinh tế Việt Nam như thế nào? Những lĩnh vực nào sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới nCoV gây nên?
Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố danh sách “30 Under 30” năm 2020. Quang Hải, Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Châu Bùi, CEO MindX Education Nguyễn Thị Thu Hà, Ngọt, Founder Logivan Phạm Khánh Linh, Chang Makeup…là những cái tên nổi bật trong danh sách.
MATXCƠVA (Sputnik) – Ông Sergey Zhavoronkov nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Chính sách kinh tế mang tên E.T. Gaidar vừa bình luận tuyên bố của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo về khả năng các công ty Mỹ sẽ đảm bảo cung cấp 100% dầu cho Belarus với mức giá cạnh tranh.
Moskva (Sputnik) – Gia tài của doanh nhân Mỹ Elon Musk đã tăng thêm 2,3 tỷ đô la trong một giờ do gia tăng vốn hóa thị trường của Tesla, Bloomberg cho hay.
Việt Nam muốn thương mại hóa 5G bằng thiết bị Made in Vietnam. Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng luôn quyết tâm phát triển công nghệ 5G với thiết bị mà Viettel đã có thể làm chủ công nghệ để xây dựng nền kinh tế số mạnh hàng đầu khu vực.
Trong khi Vinpearl Air của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng xin rút, Vietnam Airlines và Vietjet duy trì thị phần khá ổn định, thì hãng hàng không Tre Việt Bamboo Airways của tỷ phú Trịnh Văn Quyết bứt tốc mạnh mẽ và muốn thực hiện tham vọng chia lại thị phần hàng không Việt Nam.
Mới đây, Báo cáo Chỉ số Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu 2019 (Global Innovation Index 2019) vừa được công bố cho thấy, trong nhóm các nước có mức thu nhập trung bình thấp, Việt Nam là quốc gia đứng đầu bảng về chỉ số đổi mới sáng tạo.
Trung Quốc đã đẩy các nhà sản xuất ô tô Mỹ khỏi thị trường Ấn Độ. Gần đây General Motors đã bán lại nhà máy của mình ở Ấn Độ cho hãng xe Great Wall của Trung Quốc.
Moskva (Sputnik) - Tổ chức Minh bạch quốc tế (Transparency International) công bố báo cáo năm 2019 về chỉ số tham nhũng, theo đó Hoa Kỳ đạt mức cao kỷ lục kể từ năm 1995.
Nếu thành công, EVFTA sẽ là cú hích rất lớn không chỉ với xuất khẩu mà còn với cả nền kinh tế Việt Nam. Trước những cuộc chơi của các ông lớn, tình hình thế giới phức tạp, Việt Nam làm gì để vẫn là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới?
Ủy ban Thương mại quốc tế (INTA) của Nghị viện châu Âu (EP) vừa thông qua EVFTA với Việt Nam.
Tổng tài sản của 2.153 tỷ phú thế giới năm 2019 cao hơn mức tích lũy của 4,6 tỷ người có thu nhập thấp hơn. Đây là hơn một nửa dân số thế giới, tức khoảng 7,8 tỷ người. Điều này được nêu trong nghiên cứu của tổ chức từ thiện Oxfam.
Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1 sẽ có tác động lớn đến nền kinh tế, thu hút đầu tư và thương mại kinh tế của Việt Nam.
Thủ tướng Hun Sen nói những thành tựu tuyệt vời mà Campuchia có được trong thời gian qua không thể tách rời khỏi sự đóng góp và tham gia tích cực của Việt Nam. Ông mong rằng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ thúc đẩy đầu tư hơn nữa vào Campuchia.
Việt Nam vừa bị Mỹ liệt vào danh sách 1 trong 10 nước cần theo dõi thao túng tiền tệ. Theo đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump đề cao vấn đề thương mại đôi bên cùng có lợi, không dùng tiểu xảo. Việt Nam sẵn sàng tuân thủ điều này nhưng do trình độ quản lý còn kém nên vẫn để hàng Trung Quốc tràn ngập, mượn xuất xứ Việt Nam xuất đi Mỹ.
Đức cần hợp tác chặt chẽ hơn với Liên bang Nga, Thủ tướng bang Sachsen, ông Michael Kretschmer tuyên bố khi trả lời phỏng vấn tờ báo Đức Hannoversche Allgemeine.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạ đã ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 vào thứ Tư. Trung Quốc cam kết mua khối lượng đáng kể các sản phẩm của Mỹ, và Hoa Kỳ đồng ý không đánh thêm hàng Trung Quốc dự định áp thuế vào giữa tháng 12.
Thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, vừa được ký kết tại Washington, được gọi là "thỏa thuận thương mại", đã đình chỉ việc áp dụng hàng rào thuế quan của cả hai bên. Trung Quốc sẽ mua thêm nhiều hàng Mỹ. Nhiều chuyên gia coi đây là sự kết thúc của cuộc chiến thương mại kéo dài hai năm. Liệu đánh giá như vậy là hợp lý hay không?
MATXCƠVA (Sputnik)- Trung Quốc, quốc gia sở hữu cơ sở khoa học kỹ thuật và nguồn nhân lực độc lập với phương Tây là mối đe dọa đối với vị trí thủ lĩnh của Hoa Kỳ trong nền kinh tế toàn cầu, đây là quan điểm mà bà Irina Komarova, chủ nhiệm Khoa Lý thuyết Kinh tế của Đại học Kinh tế Nga mang tên G.V. Plekhanova chia sẻ với Sputnik.