Multimedia
Những bức ảnh thay ngàn lời nói. Xem những gì đang xảy ra trên thế giới từ góc nhìn trực quan với thư viện ảnh, đồ họa thông tin và nội dung đa phương tiện khác từ Sputnik.

Cạn kiệt đến tận đáy

© Sputnik / Vitaliy PodvitskiCạn kiệt đến tận đáy
Cạn kiệt đến tận đáy - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đến ngày 29 tháng 7 năm nay, nhân loại đã sử dụng cạn kiệt lượng tài nguyên tái tạo mà hành tinh có thể khôi phục trong một năm.

Điều này được chứng minh bằng kết quả nghiên cứu của Trung tâm phân tích Global Footprint Network.

Cần lưu ý rằng Ngày Nợ sinh thái thế giới “Earth Overshoot Day”  bị đẩy đến sớm hơn khoảng hai tháng so với 20 năm trước, vào năm 2019, sự kiện này diễn ra thậm chí sớm hơn bao giờ hết. Năm 1993, Ngày Nợ sinh thái thế giới là ngày 21 tháng 10, đến năm 2003 — nó rơi vào ngày 22 tháng 9 và năm 2017 - ngày 2 tháng 8.

Theo tính toán, hiện nay tài nguyên thiên nhiên - nước, đất và không khí sạch - được sử dụng nhanh hơn 1,75 lần so với tái tạo, điều đó có nghĩa là nhân loại thực sự khai thác đến 1,75 Trái đất.

Công trình khoa học cũng báo cáo rằng việc sử dụng quá mức tài nguyên thiên nhiên tái tạo đang ngày càng trở nên rõ ràng hơn: nó biểu hiện ở nạn phá rừng, xói mòn đất, sự tuyệt chủng của các loài động vật và thực vật, và sự gia tăng carbon dioxide trong khí quyển.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала