Đề án xã hội độc đáo ở Nga: người khiếm thính và khiếm thị cũng có thể đến rạp xem phim

© Sputnik / Mikhail Klimentiev / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Bộ Văn hóa Nga Vladimir Medinsky
Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nga Vladimir Medinsky - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Những người bị hạn chế về khả năng nghe nhìn từ nay cũng có thể đến rạp xem phim như thường.

Dự luật tương ứng đang được chuẩn bị thông qua, — Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nga Vladimir Medinsky báo cáo Tổng thống Vladimir Putin tại cuộc gặp mới đây.

"Tất cả các rạp chiếu phim của chúng ta cuối cùng đã có thiết bị đặc biệt, mỗi rạp đều dành ra mấy chiếc ghế với những thiết bị chuyên dụng, người khuyết tật có thể dùng để nhìn thấy và nghe thấy mọi diễn biến âm thanh màu sắc của bộ phim. Thực tế như vậy không tồn tại ở bất cứ nơi nào trên thế giới", — Bộ trưởng Medinsky cho biết.

Ông cũng thông báo rằng theo chỉ thị của Tổng thống Putin, đã lập danh sách hàng trăm bộ phim tốt nhất dành cho trẻ em, giải quyết xong vấn đề bản quyền và phim được bố trí trong chế độ truy cập miễn phí trên trang kultura.rf và website của Bộ Giáo dục-Khoa học Nga.

"Thêm vào đó, chúng tôi đã lồng một bài giảng ngắn 10-15 phút trước mỗi bộ phim, kể về chuyện bộ phim xô-viết này được làm ra như thế nào. Tôi đã cho đám trẻ nhà tôi xem, sau đó các cháu đều hài lòng khi xem những tác phẩm điện ảnh xô-viết mà còn được biết cách làm phim", — Bộ trưởng Văn hóa Nga nói. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала