Tranh của các họa sĩ Bắc Triều Tiên đã có mặt ở Hàn Quốc để tham gia cuộc triển lãm

CC0 / Pixabay / Hộp đựng bút vẽ
Hộp đựng bút vẽ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hai mươi hai bức tranh của các họa sĩ Bắc Triều Tiên đã tới thành phố Gwangju ở phía tây nam của Hàn Quốc tham gia sự kiện mang tên "Gwangju Biennale", là biennale lâu đời nhất ở châu Á và một trong những triển lãm nghệ thuật đương đại quốc tế hàng đầu, hãng tin Yonhap cho biết, dẫn lời các nhà tổ chức.
Moon Jae-in - Sputnik Việt Nam
Tổng thống Hàn Quốc muốn tạo lập cộng đồng kinh tế thống nhất với Bắc Triều Tiên

Các tác phẩm sẽ tham gia vào góc triển lãm "Ranh giới tưởng tượng", sẽ được mang tên "Hội họa Bắc Triều Tiên: chủ nghĩa hiện thực nghịch lý", nơi sẽ trưng bày các tác phẩm của 32 nghệ sĩ Bắc Triều Tiên.

Hãng tin cho biết, các nhà tổ chức quyết định không cho công chúng xem tranh trước triển lãm vì "trong bối cảnh có một chút lo ngại về việc tranh của các họa sĩ Bắc Triều Tiên có thể gây ra sự tranh cãi về ý thức hệ và chính trị giữa các công dân Hàn Quốc".

Được biết rằng, khả năng bản thân các họa sĩ Bắc Triều Tiên được chờ đón một cách nồng nhiệt ở Gwangju là chuyện khó xảy ra.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала