Phó Thủ tướng Việt Nam đi cày

© Ảnh : Thanh Tùng-TTXVNPhó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thực hiện nghi thức xuống đồng, cày ruộng đầu năm trong lễ hội.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thực hiện nghi thức xuống đồng, cày ruộng đầu năm trong lễ hội. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong bộ quần áo nâu, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình thực hiện nghi thức xuống đồng, cày ruộng đầu năm trong lễ hội Tịch điền, Vietnamnet cập nhật.

Sáng nay (mùng 7 Tết), hàng ngàn người từ khắp mọi miền đã tới xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, Hà Nam để cùng xuống đồng, tham dự lễ hội Tịch điền.

Chủ tịch nước lái máy cày ở lễ hội Tịch Điền - Sputnik Việt Nam
Chủ tịch nước Việt Nam làm nông dân lái máy cày ở lễ Tịch Điền (Video)

Năm nay là năm thứ 10 lễ hội được phục dựng theo tích Vua Lê Đại Hành cùng văn võ bá quan tổ chức cày Tịch điền dưới chân núi Đọi (năm Đinh Hợi 987). 

Về dự có Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, lãnh đạo các bộ, ngành TƯ, tỉnh Hà Nam và các địa phương, cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Ngay từ sáng sớm, rất đông người đã có mặt tại nơi tổ chức lễ hội để theo dõi và chứng kiến cảnh Vua đi cày đầu năm. 

Sau màn múa trống khai hội cùng màn múa rồng, lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Nam đã lên dâng hương linh vị Vua Lê Đại Hành và Thần Nông.

© Ảnh : Thanh Tùng-TTXVNPhó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại lễ hội.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại lễ hội. - Sputnik Việt Nam
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại lễ hội.

Một lão nông tái hiện hình ảnh vua Lê Đại Hành bước lên lễ đài khấn cáo vua Lê và Thần Nông, sau đó lão nông này đội mũ Cửu Long, mặc áo Hoàng Bào xuống ruộng đi cày 3 sá, theo sau là các cô gái đoàn gieo hạt giống bao gồm đỗ xanh, lạc và thóc. Năm nay, cụ ông Ngụy Văn Tuyên (74 tuổi, thôn Đọi Tín), bô lão trong làng vào vai Vua Lê Đại Hành xuống ruộng cày.

© Ảnh : Thanh Tùng-TTXVNPhó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thực hiện nghi thức xuống đồng, cày ruộng đầu năm trong lễ hội.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thực hiện nghi thức xuống đồng, cày ruộng đầu năm trong lễ hội.  - Sputnik Việt Nam
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thực hiện nghi thức xuống đồng, cày ruộng đầu năm trong lễ hội.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng một số vị lãnh đạo thực hiện nghi thức xuống đồng đầu năm.

nông nghiệp - Sputnik Việt Nam
Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực hơn nữa vào các hoạt động của FAO
Lễ hội Tịch điền không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của các vị vua đối với người nông dân mà còn tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ lòng biết ơn tiền nhân, ý thức tích cực phát triển sản xuất nông nghiệp để đời sống được no đủ, hạnh phúc.

Sử sách ghi chép lại, vua Lê Đại Hành (tức Lê Hoàn) đã cùng văn võ bá quan cày ruộng ở Đọi Sơn, mở đầu mỹ tục tốt đẹp cho dân tộc. Khi cày ruộng Tịch điền ở Đọi Sơn, vua bắt được chum vàng. Năm 988, nhà vua cày ruộng ở Bàn Hải bắt được chum bạc, vì thế những thửa ruộng này sau được gọi là Kim Điền, Ngân Điền.

© Ảnh : Thanh Tùng-TTXVNĐoàn rước linh vị của vua Lê Đại Hành từ chùa Đọi xuống khu vực diễn ra lễ Tịch điền.
Đoàn rước linh vị của vua Lê Đại Hành từ chùa Đọi xuống khu vực diễn ra lễ Tịch điền. - Sputnik Việt Nam
Đoàn rước linh vị của vua Lê Đại Hành từ chùa Đọi xuống khu vực diễn ra lễ Tịch điền.

Từ đó, lễ Tịch điền được nhiều đời vua sau như Lý, Trần, hậu Lê duy trì. Sau một thời gian dài gián đoạn, từ năm 2009 phong tục tốt đẹp này được phục hồi lại bài bản và duy trì cho đến nay.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала