Họa sĩ yêu Việt Nam mời đến thăm triển lãm

© Sputnik / Taras IvanovHồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội
Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong không gian im lặng của xưởng vẽ, họa sĩ người Pháp Édouard Dosière đưa những nét vẽ cuối cùng cho bức tranh sẽ được trưng bày từ ngày 19-23 tháng 3 tại Phòng trưng bày nghệ thuật của thành phố Meaux, khu vực Seine-et-Marne, ấn phẩm tin tức trực tuyến khu vực Actu.fr cho biết.

Triển lãm sắp tới giới thiệu 40 bức tranh về chủ đề Việt Nam, đất nước chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim của người họa sĩ Pháp.

"Triển lãm này là kết quả chuyến đi Việt Nam của tôi, kết hợp với hiệp hội "Eurasia", chuyên giúp đỡ các trại trẻ mồ côi và bệnh xá cho người già", họa sĩ nói. Một lần trong chuyến đi đến Việt Nam, Édouard Dosière đã đến thăm trại trẻ mồ côi và gặp một cậu bé 4 tuổi. Đứa trẻ rất quấn quýt với họa sĩ, và theo Édouard Dosière, chính em là người đã truyền cảm hứng sáng tạo cho ông.

Triển lãm sắp tới là lời mời gọi đến Việt Nam du lịch, cùng với người họa sĩ vô cùng yêu đất nước và cư dân của xứ sở này. Khách tham quan triển lãm sẽ thấy một Việt Nam thực sự và tuyệt vời như vẫn còn lưu dấu trong ký ức và trái tim của Édouard Dosière. Và, tất nhiên, chiếm vị trí trung tâm tại triển lãm là chân dung cậu bé Việt Nam, người đã mang lại cho họa sĩ cảm hứng sáng tạo.

Bảo tàng Hermitage và cột Alexander trên Quảng trường Cung điện ở St. Petersburg. - Sputnik Việt Nam
Tại Petersburg sẽ có triển lãm mang tên: "Nỗi đau của bạn trong trái tim tôi, Việt Nam"
Nghệ sĩ đã giới thiệu một phần tác phẩm của mình vào tháng 2 năm 2019 trong dịp Tết Nguyên đán ở Saint Brice Courcelles gần Reims. Sự kiện được Hiệp hội Le Liseron de la Marne tổ chức thành công và giới thiệu cho cư dân trong vùng về truyền thống của người Việt Nam, góp phần củng cố mối quan hệ thân thiện giữa những người có quốc tịch khác nhau.

Édouard Dosière tham gia vẽ tranh từ khi 20 tuổi. Trước đây ông làm nghề chép tranh trong Bảo tàng Louvre. Ông tốt nghiệp đại học cao cấp mỹ thuật tại Paris, được trao giải Golden Canvas 2014 của Liên đoàn Văn hóa Quốc gia Pháp. Ông tham gia nhiều triển lãm ở Pháp và nước ngoài. Năm 2013, tại thành phố Akashi của Nhật Bản, ông được trao huy chương danh giá vì những thành tựu trong lĩnh vực mỹ thuật.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала