Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo lên tiếng về việc chùa Ba Vàng thỉnh vong, "làm nhục" nữ sinh

© Ảnh : Nguyên Khánh/TPOThượng tọa Thích Đức Thiện
Thượng tọa Thích Đức Thiện - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thượng tọa Thích Đức Thiện - Tổng thư ký HĐTS T.Ư GHPGVN cho rằng, việc thỉnh vong, hóa giải là không đúng với giáo lý của Đức Phật, việc làm mơ hồ đó đáng lên án, báo Dân Sinh dẫn lời cho biết.

Trong những ngày qua, dư luận rất quan tâm sau khi báo chí đăng tải hàng loạt phóng sự về việc một phật tử ở chùa Ba Vàng đã lợi dụng tín ngưỡng, giảng đạo nhưng lại truyền bá chuyện vong báo án.

Phật tử tu tập tại Chùa Ba Vàng - Sputnik Việt Nam
“Nhà chùa” lấy nữ sinh giao gà ra làm nhục, truyền bá chuyện vong báo oán kiếm lợi trăm tỷ

Chiều 21/3, Thượng tọa Thích Đức Thiện — Tổng thư ký HĐTS T.Ư GHPGVN đã có buổi chia sẻ với PV về vấn đề tâm linh và quan điểm của ông khi biết nội bà Phạm Thị Yến đưa vụ việc "Nữ sinh ở Điện Biên bị sát hại".

Thượng tọa Thích Đức Thiện cho rằng, đây là việc làm hoàn toàn không đúng với giáo lý nhà Phật. Điều đó cũng hoàn toàn không đúng chủ trương với giáo hội Phật Giáo VN và xét về mặt đạo đức xã hội cũng không thể chấp nhận được.

"Đem câu chuyện đó để giải nghĩa cho oan gia trái chủ, là hoàn toàn không đúng với giáo lý nhà Phật. Tất cả chúng ta đều cảm thấy đau thương trước một cái chết mà chúng ta lại lấy cái mơ hồ của việc hành động kiếp trước để cho rằng đấy là oan gia, ngụy biện cho hành động tàn bạo là hoàn toàn không được. Việc đó lại xảy ra ở một ngôi chùa nổi tiếng là điều không thể chấp nhận được", Thượng tọa Thích Đức Thiện nhấn mạnh.

Thượng tọa Thích Đức Thiện từng theo dõi rất kỹ những đoạn clip về việc rao giảng giáo lý của bà Yên, ông cho rằng việc làm này lại xảy ra ở ngôi chùa nổi tiếng thì hoàn toàn không được. 

"Có thể nói rằng về mê tín và chính tín rất mong manh, tuy nhiên như tôi vừa nói không có việc thỉnh vong để hoá giải oan gia kiếp trước. Việc hoá giải là tự mình phải hoá giải cho mình nên việc thỉnh vong là không đúng. Việc dẫn dắt vào con đường gọi là tà kiến hoặc mê lầm hoàn toàn không đúng. Những nhận định bảo là mấy chục kiếp, là những cách dẫn dụ con người ta vào con đường tà kiến và mê lầm. Nghe đoạn băng của chùa Ba Vàng giảng thì thấy hình thức cúng Giàng mà trả góp không phải là trủ chương của đạo Phật và Giáo hội Phật giáo việt nam…", Thượng tọa Thích Đức Thiện chia sẻ.

Đại Đức Thích Trúc Thái Minh - Sputnik Việt Nam
Trụ trì lên tiếng về truyền bá vong báo oán: "Tôi có nhiều nhân chứng, vật chứng"
Chia sẻ thêm về quan điểm của GHPG sau sự việc tại chùa Ba Vàng, Thượng tọa Thích Đức Thiện cho hay, về quan điểm cá nhân ông lên án việc làm của phật tử Phạm Thị Yến. Tuy nhiên, giáo hội quản lý trị sự chùa các địa phương nên việc bà Yến có mặt trong chùa Ba Vàng để rao giảng và thực hành một số việc không đúng tôn chỉ, giáo lý của giáo hội Phật Giáo, thì sư trụ trì phải chịu trách nhiệm. 

Trước mắt, thầy Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã thừa nhận việc trên có xảy ra tại chùa của mình.

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, vào sáng nay (21/3), Giáo hội có văn bản chỉ đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh tổ chức ngay cuộc gặp gỡ với trụ trì chùa Ba Vàng là Đại đức Thích Trúc Thái Minh để làm rõ vụ việc. 

Giáo hội có chỉ đạo xem xét nếu như sự việc xảy ra như phản ánh thì có hình thức kỉ luật nghiêm khắc. Giáo hội tiếp thu không có lương nhẹ nào với các cơ sở thờ tự của GHPGVN.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала