Festival nghề truyền thống Huế 2019: Đặc sắc, mới lạ nhưng vẫn rất Huế

© Đêm khai mạc Festival Huế 2019Đêm khai mạc Festival Huế 2019
Đêm khai mạc Festival Huế 2019 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Festival nghề truyền thống Huế “Tinh hoa nghề Việt” năm nay độc đáo, đặc sắc ngay từ đêm khai mạc.

Như vậy, Festival nghề truyền thống Huế 2019 (từ 26/4 - 02/5/2019) hôm nay đã bước sang ngày thứ ba với nhiều hoạt động ấn tượng, thu hút nhiều người dân và du khách: Lễ Khai mạc và chương trình nghệ thuật chào mừng Festival Nghề truyền thống Huế 2019 (tối 26/04), Khai mạc Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tôn vinh nghệ nhân và làng nghề; không gian ẩm thực, Lễ hội Hoa làng nghề 2019, Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Huế, Lễ Tế tổ bách nghệ - Lễ rước tôn vinh nghề, Lễ hội Áo Dài “Áo dài trên con đường di sản” và nhiều lễ hội khác.

“Những điệu múa giới thiệu về cố đô, về áo dài, về các nghề truyền thống rất đẹp, rực rỡ. Chương trình khai mạc năm nay rất đậm bản sắc Huế, sâu sắc hơn, hoành tráng hơn những Festival trước”, - Chị Huỳnh Kim Nga, người dân thành phố Huế nói với Sputnik.

© Ảnh : Doãn QuangKhai mạc Festival Huế 2019
Festival nghề truyền thống Huế 2019: Đặc sắc, mới lạ  nhưng vẫn rất Huế - Sputnik Việt Nam
Khai mạc Festival Huế 2019

“Thật hạnh phúc khi được sống trong không khí lễ hội nhộn nhịp,đông vui như vậy. Năm nay Huế được trang trí đẹp hơn,đa sắc màu hơn, nhưng vẫn rất Huế,hình tượng nón lá rất nhiều,mọi người mặc áo dài đi lễ hội vui lắm. Làng nghề thì phong phú và đa dạng hơn”, - Chị Đinh Thị Minh Thủy, người dân thành phố Huế chia sẻ cảm xúc của mình.

Đến với miền đất kinh đô cổ Huế trong những ngày này, cùng với dân bản xứ du khách có thể hòa vào không khí của tinh hoa làng nghề truyền thống Việt Nam và của xứ sông Hương núi Ngự.

Người ta gọi Festival nghề truyền thống Huế là nơi hồi sinh và phát triển nghề truyền thống, bởi đây là sân chơi bổ ích cho các nghệ nhân, các làng nghề, bởi nó mang lại cơ hội cho các nghệ nhân và những người thợ thủ công thể hiện tài năng của mình, bởi nó tạo động lực cho họ để cho ra đời nhiều sản phẩm làng nghề mới.

© SputnikMột gian giới thiệu sản phẩm nghề thủ công
Festival nghề truyền thống Huế 2019: Đặc sắc, mới lạ  nhưng vẫn rất Huế - Sputnik Việt Nam
Một gian giới thiệu sản phẩm nghề thủ công

Tham gia Festival “Tinh hoa nghề Việt”, công ty Thái Hưng đưa ra những tác phẩm hội họa trên chất liệu Pháp lam để giới thiệu.

“Ngoài ra, những tác phẩm mang tính kinh điển như Tượng Phật, Bình, chóe,... cũng được trình làng.Và một bước tiến quan trọng là dòng đèn Pháp lam  được ra mắt. Chúng tôi hi vọng, trong cũ có mới và trong mới có cũ, đáp ứng được nhu cầu văn hóa xã hội đương đại mà vẫn ẩn chứa sâu nét văn hóa truyền thống”, - Thạc sĩ Đỗ Hữu Triết, Giám đốc Công ty TNHH Thái Hưng, người khôi phục nghề pháp lam Huế phát biểu với Sputnik.

Theo ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch UBND thành phố Huế, Trưởng ban Tổ chức Festival nghề truyền thống Huế 2019, Festival nghề truyền thống Huế 2019 gồm 16 nhóm nghề: Thêu, Kim hoàn, Mộc mỹ nghệ, Đồng, Gốm, Nón lá, Hoa giấy, Thư pháp, Tranh, Diều, Dệt - May, Mây tre, Pháp lam, Nhang trầm, Tinh dầu, Lân -  Sư - Rồng, các sản phẩm có thương hiệu và truyền thống lâu đời với sự tham gia của 62 làng nghề, cơ sở nghề và trên 350 nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, bàn tay vàng đến từ các làng nghề nổi tiếng trong cả nước: Hà Giang, Hòa Bình, Hà Nội, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đà Lạt, Đồng Tháp, Hưng Yên và Thừa Thiên - Huế. 

Huế - Sputnik Việt Nam
Hướng tới Festival Huế “Tinh hoa nghề Việt”

Bên cạnh việc giới thiệu sản phẩm độc đáo của các nghề, làng nghề truyền thống, ngành y học cổ truyền đặc trưng của Huế cũng đến với Festival nghề truyền thống Huế năm nay. Một Không gian Đông y Huế được tạo dựng.

Ngoài ra, lần đầu tiên tại Festival làng nghề Huế xuất hiện không gian lễ hội Hoa. Không gian này được thiết kế ngay trên tuyến đường đi bộ trước Bảo tàng nghệ thuật thêu XQ Huế.

“Với những tình cảm dành cho mảnh đất thiên nhiên, văn hóa, và con người Huế, Doanh nghiệp tranh thêu XQ đã dành gần một tháng để thực hiện Không gian Lễ hội Hoa tại Festival nghề truyền thống Huế lần này. Có rất nhiều trang thiết bị, vật liệu được mang từ nhiều nơi về Huế để thực hiện, trong đó chủ yếu là từ Đà Lạt, đặc biệt là hàng nghìn chậu hoa nhiều sắc màu được mang về Huế, và hằng ngày đều phải chăm sóc, bảo quản rất công phu chu đáo với điều kiện thời tiết ở Huế mùa này rất nóng”, - Ông Võ Văn Quân, Tổng Giám đốc XQ chia sẻ.

Cách bố trí không gian giới thiệu nghề truyền thống tại Festival năm nay cũng là một điểm nhấn đáng chú  ý.

“Mình thấy, nhiều không gian được trang trí đẹp, mang tính nghệ thuật, ví dụ  như Không gian Sen và Thổ cẩm, Không gian Lụa và Áo dài, Không gian Diều và Thư pháp,... Mỗi không gian là một câu chuyện về nghề. Rất thú vị”, - Chị Phan Thu Hương, một du khách tới từ Hà Nội chia sẻ với Sputnik.

Nhưng có một không gian đặc biệt thu hút người dân và du khách. Đó là không gian đi bộ và cảnh quan với cầu đi bộ trên sông Hương kết nối với hệ thống đường đi bộ bờ Nam sông Hương và các phố đi bộ Chu Văn An - Phạm Ngũ Lão - Võ Thị Sáu... Tất cả tạo thành một không gian nên thơ trải dài dọc bờ sông Hương với nhiều hoạt động hấp dẫn trong những ngày hội Festival nghề truyền thống Huế.

© SputnikGian hàng gốm Phước Tích
Festival nghề truyền thống Huế 2019: Đặc sắc, mới lạ  nhưng vẫn rất Huế - Sputnik Việt Nam
Gian hàng gốm Phước Tích

Một điểm đặc biệt nữa của Festival “Tinh hoa nghề Việt” 2019 là tính quốc tế của nó. 68 nghệ nhân nước ngoài đến với Festival 2019 từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Huế hướng tới việc quốc tế hóa sự kiện Festival nghề truyền thống Huế, biến Festival thành nơi giao lưu hội tụ của các thành phố trong nước, quốc tế, nhất là các thành phố di sản, thành phố lịch sử. Hy vọng rằng, ngày hội lớn về văn hóa, nghệ thuật, du lịch và nghề truyền thống này sẽ trở thành thương hiệu quốc tế một ngày không xa.

“Hiệu ứng mà các Festival nghề truyền thống Huế mang lại không chỉ là việc gìn giữ, bảo tồn, phát triển nghề truyền thống và tôn vinh nghệ nhân, mà còn là việc  đưa sản phẩm làng nghề Huế đến với bạn bè quốc tế. Ví dụ như, sau Festival nghề truyền thống Huế sản phẩm dệt zèng A Lưới được giới thiệu tại Nhật Bản, Diều Huế có mặt tại Festival diều ở Pháp, và mới đây, 3 ngành nghề gồm điêu khắc gỗ, pháp lam và phục dựng trang phục áo dài của Huế đã tham gia triển lãm tại thành phố Cheongju (Hàn Quốc)”, - Một nhà hoạt động văn hóa – nghệ thuật Huế nói với Sputnik.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала