Chính là "Ký sinh trùng"! Giải thưởng điện ảnh Oscar 2020 và kết quả bất ngờ

© REUTERS / Mike BlakeСác diễn viên của bộ phim "Ký sinh trùng" của Hàn Quốc tại lễ trao giải Oscar 2020
Сác diễn viên của bộ phim Ký sinh trùng của Hàn Quốc tại lễ trao giải Oscar 2020 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Giải Oscar đã được trao tại Los Angeles, phim Ký sinh trùng của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon-ho được nhận bốn giải thưởng, trong đó có hai hạng mục quan trọng là Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất.

Quyết định của ban giám khảo giải thưởng điện ảnh uy tín nhất sẽ ảnh hưởng đến điện ảnh thế giới và điện ảnh Nga như thế nào là chủ đề bài viết của Sputnik.

Một giải Oscar giật gân

Hầu như không ai ngờ rằng Giải Oscar chính Phim hay nhất sẽ được trao cho một bộ phim không nói tiếng Anh. Lần đầu tiên, người chiến thắng trong hạng mục "phim nước ngoài" được công nhận là Phim hay nhất trong năm. Thật ra, trước đây phim câm đen trắng “Nghệ sĩ” của Pháp từng được trao giải, nhưng dù sao nhân vật trong phim đó cũng nói một vài từ tiếng Anh. 

Bong Joon-ho, đạo diễn của bộ phim Ký sinh trùng tại lễ trao giải Oscar 2020 - Sputnik Việt Nam
Bộ phim "Ký sinh trùng" đoạt giải "Oscar"

Lần này mọi thứ đều công bằng: "Ký sinh trùng" hoàn toàn được quay bằng tiếng Hàn Quốc, đây là một bộ phim nước ngoài với tất cả mọi đặc điểm của nó. Lần đầu tiên kể từ năm 2002, bộ phim trước đó đã nhận giải thưởng Cành cọ vàng của Liên hoan phim Cannes, đã đoạt giải Oscar.

Đạo diễn Bong Joon-ho là một trong những người dẫn đầu cuộc cách mạng thể loại Hàn Quốc, mà Hoa Kỳ đã làm ngơ trong những năm gần đây, không trao giải cho cho bộ phim Oldboy, không chú ý đến phim “Xuyên qua Tuyết” và “Hồi ức về vụ một giết người”. Mặc dù từ bảy năm trước, nhà phê bình phim nổi tiếng nhất thế giới Quentin Tarantino đã nghiêm túc so sánh Bong Joon-ho với Spielberg. Những bộ phim hấp dẫn không giới hạn của anh, với những bình luận xã hội xác đáng và thường mang tính châm biếm sâu sắc giờ đây đã lọt vào Quỹ phim vàng và mọi người sẽ xem chúng. 

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Chuyển đến kho ảnhNam diễn viên Hàn Quốc Song Kang-ho (bên trái) và đạo diễn Bong Joon-ho nhận giải thưởng "Cành cọ vàng" với bộ phim "Ký sinh trùng"
Chính là Ký sinh trùng! Giải thưởng điện ảnh Oscar 2020 và kết quả bất ngờ  - Sputnik Việt Nam
Nam diễn viên Hàn Quốc Song Kang-ho (bên trái) và đạo diễn Bong Joon-ho nhận giải thưởng "Cành cọ vàng" với bộ phim "Ký sinh trùng"

“Ký sinh trùng” có lẽ là bộ phim hay nhất của anh, một bi kịch tinh tế với các yếu tố của một bộ phim kinh dị hoặc thậm chí đây là phim kinh dị đích thực (tùy thuộc vào sự nhạy cảm của bạn) về vấn đề nghèo đói và giàu có tha hóa con người như thế nào trong thực trạng đời sống xã hội. 

Tượng của Oscar - Sputnik Việt Nam
Xướng danh bộ phim có nhiều cơ hội đoạt giải Oscar nhất trong năm 2020

Điều đặc biệt quan trọng là một bộ phim như vậy bất ngờ được đánh dấu bởi giải thưởng điện ảnh uy tín nhất, tại buổi lễ mà người tham dự là các nam nữ diễn viên đắt giá nhất với những thứ trang sức lấp lánh. Có lẽ bây giờ ngay cả những người được trả hàng triệu đô la trong vài tuần quay phim sẽ phải suy nghĩ về vấn đề thế giới được sắp xếp không công bằng như thế nào.

Giống như Disney

Tất nhiên, thật đáng tiếc cho Tarantino với bộ phim “Ngày xửa ngày xưa ở Hollywood” - tất cả các giải Oscar của bộ phim này có vẻ như giải khuyến khích. Nhưng cú sốc đầu tiên xảy ra khi mà đề cử đạo diễn được yêu thích Sam Mendes của phim "1917" không được giải nào. Bộ phim chiến tranh của Anh, được coi là đột phá kỹ thuật ở nước ngoài, mà nhiều nhà phê bình ở Nga cáo buộc thiếu nội dung, chỉ giành được ba đề cử không đáng kể. Trong khi đó bộ phim của Bong Joon-ho đoạt bốn giải Oscar. Và tất cả đều là giải cá nhân, trước đó, chỉ Walt Disney có thành tích tương tự. 

© AFP 2023 / Robyn BeckNhà biên kịch Han Jin-won và đạo diễn của bộ phim "Parasites" Bong Joon-ho với giải Oscar ở Los Angeles
Chính là Ký sinh trùng! Giải thưởng điện ảnh Oscar 2020 và kết quả bất ngờ  - Sputnik Việt Nam
Nhà biên kịch Han Jin-won và đạo diễn của bộ phim "Parasites" Bong Joon-ho với giải Oscar ở Los Angeles

Tất cả các chuẩn mực kinh điển bất biến đều vỡ vụn, các điềm báo trước không hề chính xác. Từ giờ trở đi, giải Oscar dường như sẽ được bỏ phiếu chọn bằng trái tim, chứ không phải vì lý do yêu nước (ban giám khảo phải đọc phụ đề khi xem “Ký sinh trùng”, điều mà người Mỹ thực sự không thích). Nhưng điều quan trọng hơn là sự quan tâm bất ngờ của Hollywood đối với điện ảnh nước ngoài không phải phim Mỹ là con đường dẫn đến tương lai. Đây là cơ hội để các nhà sản xuất chú ý đến mọi bộ phim không nói tiếng Anh. 

Oscar 2020 - Sputnik Việt Nam
Oscar công bố giải diễn viên xuất sắc của năm

Trong các đề cử còn lại, những người chiến thắng là rất dễ đoán, và nhân tiện nói thêm, lần này, các thành viên ban giám khảo đã không thừa nhận sự bất công rõ rệt trong việc phân phối tượng vàng như một phép lạ. Tại hạng mục diễn xuất, Renée Zellweger với vai diễn trong phim "Judy" đã dành chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc. Joaquin Phoenix giành tượng vàng Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc đầu tiên trong sự nghiệp với vai diễn trong phim "Joker".

Ở các hạng mục diễn viên phụ, tượng vàng Oscar dành cho Brad Pitt trong phim "Ngày xửa ngày xưa ở Hollywood". Trong khi đó, tượng vàng Nữ diễn viên phụ xuất sắc xướng tên nữ diễn viên Laura Dern với vai diễn một nữ luật sư trong phim "Marriage Story". 

© AFP 2023 / Mark RalstonDiễn viên Brad Pitt nhận giải thưởng Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất ở Los Angeles
Chính là Ký sinh trùng! Giải thưởng điện ảnh Oscar 2020 và kết quả bất ngờ  - Sputnik Việt Nam
Diễn viên Brad Pitt nhận giải thưởng Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất ở Los Angeles

Ngày hội điện ảnh

Cuối cùng, mặc dù điều này khá vụn vặt so với các thay đổi kiến ​​tạo được mô tả ở trên, lễ trao giải Oscar trở nên không căng thẳng gò bó như thường thấy trước đây, mà giống ngày hội điện ảnh hơn là một hội chợ phù hoa. MC không nói lê thế chán ngấy như thường lệ, thay vào đó là rất nhiều câu chuyện cười và các tiết mục kèm theo. 

© REUTERS / Mario AnzuoniNhà soạn nhạc và ca sĩ Elton John phát biểu tại giải Oscar ở Los Angeles
Chính là Ký sinh trùng! Giải thưởng điện ảnh Oscar 2020 và kết quả bất ngờ  - Sputnik Việt Nam
Nhà soạn nhạc và ca sĩ Elton John phát biểu tại giải Oscar ở Los Angeles

Ca sĩ Eminem đã đọc ca khúc nổi tiếng "Lose Yourself" từ bộ phim "Eighth Mile" (2002), mà ông đã từng nhận giải Oscar. Buổi biểu diễn đã được chuẩn bị trong bí mật, không ai biết rằng Eminem sẽ hát. Tại buổi lễ năm 2003, ông không phát biểu, vì vậy đây có thể gọi là sự phục hồi công lý sau 17 năm. Dàn nhạc đã chơi xuất sắc các trích đoạn từ phần đệm nhạc cho các bộ phim được đề cử, Trong bài phát biểu khi nhận giải cho vai diễn trong Joker, Joaquin Phoenix đột nhiên nhớ đến người anh trai River đã sớm qua đời, còn Billie Eilish thì hát ca khúc của Beatles "Yesterday", không được hay lắm, nhưng cử chỉ rất đẹp). Thật cảm động và hoàn toàn không nhàm chán. 

Rất muốn tin rằng một thời đại mới đang đến. Và Oscar, giải thưởng để “so giây đồng hồ” theo thông lệ trong ngành công nghiệp điện ảnh, đã gióng lên hồi chuông thay đổi. Sau những bất ngờ như vậy, thật thú vị khi chờ xem nghệ thuật điện ảnh sẽ thay đổi như thế nào trong những năm tới. Chắc chắn sẽ có nhiều điều khiến chúng ta ngạc nhiên - như bộ phim tuyệt vời của Hàn Quốc đã giành chiến thắng trong ngày hôm nay.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала