Hollywood mất vị trí dẫn đầu: Trung Quốc vượt qua Bắc Mỹ về doanh thu phòng vé trong điện ảnh

© REUTERS / TINGSHU WANGCác rạp chiếu phim Trung Quốc chuẩn bị mở cửa.
Các rạp chiếu phim Trung Quốc chuẩn bị mở cửa. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc cho thấy nền kinh tế đất nước đang khởi sắc, bao gồm quản trị xã hội, hệ thống xã hội và các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Jia Leilei, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu của Trường Điện ảnh Trung Quốc thuộc Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Giáo sư ưu tú Jia Leilei cho rằng tất cả những điều này là nền tảng cho sự phát triển của ngành điện ảnh.

Sự sụp đổ của Hollywood

Và cuối cùng thì đã xảy ra điều mà các nhà phê bình phim từ lâu đã mong đợi và quan sát từ các quốc gia khác nhau - Trung Quốc chính thức được công nhận là thị trường phát cho thuê chiếu phim lớn nhất thế giới. Vào Chủ nhật, ngày 18 tháng 10 - doanh thu phòng vé của các bộ phim quốc tế và nội địa tại các rạp chiếu phim Trung Quốc đạt mức cao nhất - 1,988 tỷ USD so với 1,937 tỷ USD, ấn phẩm Hollywood Reporter đưa tin.

Theo thống kê phòng vé chuyên nghiệp của Lighthouse, tính đến 00:00 ngày 15/10, tổng doanh thu phòng vé của Trung Quốc đạt 12,95 tỷ NDT, tương đương 1,94 tỷ USD, chính thức đưa Trung Quốc trở thành thị trường phòng vé lớn nhất thế giới.

Một người phụ nữ nhìn vào điện thoại di động của mình gần áp phích phim bên ngoài rạp chiếu phim ở Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam
Hollywood sụp đổ: Lần đầu tiên Trung Quốc dẫn đầu thị trường điện ảnh toàn cầu

Trong khi các rạp chiếu phim ở Trung Quốc đang ghi nhận những kỷ lục doanh thu mới, thì ngành giải trí Bắc Mỹ và cùng với đó là các hãng phim Hollywood, đang phải đánh giá thiệt hại từ đại dịch coronavirus. Tới cuối năm nay, các chuyên gia điện ảnh kỳ vọng khoảng cách giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ còn mở rộng đáng kể. Thật vậy, ở Hoa Kỳ cho đến nay chỉ có các công ty phát trực tuyến kiếm tiền.

"Tôi nghĩ rằng coronavirus chỉ góp phần gia tăng tốc độ của quá trình đã bắt đầu từ một hoặc hai năm trước. Vấn đề không phải là dịch bệnh mà là về quy mô tiêu thụ. Thật khó để cạnh tranh về số lượng với một thị trường lớn mạnh như vậy. Ngoài ra, văn hóa tiêu dùng cũng hơi khác. Phương Tây đã quen với các dịch vụ phát trực tuyến và xem phim tại nhà hoặc trên điện thoại. Nhưng đối với người Trung Quốc, điện ảnh luôn là một sự kiện, nhu cầu đi xem phim rạp của họ rất lớn. Nhìn chung, khó có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra với thị trường điện ảnh Trung Quốc sau đại dịch. Có lẽ rạp chiếu phim thể loại này sẽ mãi mãi thuộc về các dịch vụ phát trực tuyến, vì xem phim trong không khí gia đình sẽ thuận tiện hơn, trong khi các rạp chiếu phim sẽ chỉ dành cho các bộ phim "bỏng ngô". Thị trường sẽ thay đổi, sẽ rất khó để đánh giá nó bằng phòng vé. Nhưng dù thế này hay thế khác, Bắc Mỹ sẽ ngày càng khó cạnh tranh với những gã khổng lồ trên thị trường như Trung Quốc và Ấn Độ", - ông Sergey Khalkov, nhà sản xuất phim chính của Silk Road Media trình bày quan điểm với Sputnik.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinKhách đeo khẩu trang ở rạp chiếu phim Bắc Kinh, Trung Quốc.
Hollywood mất vị trí dẫn đầu: Trung Quốc vượt qua Bắc Mỹ về doanh thu phòng vé trong điện ảnh - Sputnik Việt Nam
Khách đeo khẩu trang ở rạp chiếu phim Bắc Kinh, Trung Quốc.

Điện ảnh đã từng giúp Hoa Kỳ thoát khỏi những vấn đề của cuộc Đại suy thoái. Liệu giờ đây nó có mang lại hiệu quả như trước?

Kết quả của ngày Chủ nhật mang tính lịch sử: suốt hơn một thế kỷ, Bắc Mỹ là nguồn chính của doanh thu phòng vé toàn cầu. Đối với người Mỹ, điện ảnh đã trở thành một loại hình giải trí vào những năm 30 sau cuộc Đại suy thoái. Khi đất nước chìm trong đói nghèo và hỗn loạn kinh tế, chính Hollywood đã giúp quên đi những vấn đề cấp bách bằng những bộ phim có cốt truyệt đơn giản.

Bốn người nắm cổ tay nhau. - Sputnik Việt Nam
Hollywood bị buộc tội duy trì sự sùng bái của chủng tộc da trắng

Nhưng liệu lịch sử có lặp lại? Các chuyên gia địa phương không dám lớn tiếng khẳng định về điều này. Trong khi đó, Trung Quốc đã tận dụng thời cơ và củng cố vị thế của mình với tư cách là một trong những thủ lĩnh của ngành điện ảnh.

Các hãng phim lớn của Mỹ đã cắt giảm sản xuất hoặc hoãn các buổi công chiếu tham vọng nhất trong một thời gian. Trong số đó - bộ phim về James Bond và "Góa phụ đen" của Marvel. Trong khi đó, tại Trung Quốc, các rạp chiếu phim đã bán được 586 triệu USD tiền vé trong kỳ nghỉ kéo dài 8 ngày vào đầu tháng 10.

"Điều đầu tiên ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của điện ảnh thế giới là sự phát triển kinh tế của đất nước. Ngành công nghiệp điện ảnh là một phần của nền kinh tế công nghiệp của đất nước. Nó không thể "tự xuất hiện" một cách độc lập với môi trường kinh tế và sự phát triển kinh tế của đất nước. Vì vậy, sự phát triển của ngành điện ảnh là minh chứng cho sự phát triển thành công của nền kinh tế Trung Quốc, bao gồm quản trị xã hội, hệ thống xã hội và các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Nếu không có sự giám sát chặt chẽ, các biện pháp hữu hiệu để tránh lây lan đại dịch trong xã hội của chúng ta, điện ảnh đã không thể đạt được sự phát triển như vậy. Rốt cuộc, làm sao điện ảnh có thể phát triển khi các rạp chiếu phim đóng cửa? Chúng ta không thể cứ mù quáng đuổi theo doanh thu phòng vé. Nếu ở giai đoạn này chúng ta có doanh thu phòng vé cao, điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ cần thư giãn và ngủ yên trên danh vọng. Chúng tôi vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết", - Giáo sư ưu tú Jia Leilei, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trường Điện ảnh Trung Quốc tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik.

"Người người đến rạp chiếu phim!"

Việc thị trường điện ảnh Trung Quốc vượt thị trường Bắc Mỹ được nhà sản xuất phim người Nga Alexei Petrukhin mô tả là một quá trình hoàn toàn tự nhiên. Theo ông, điều này từ năm ngoái đã có thể xảy ra rồi. Tổng doanh thu phòng vé cho phân phối phim ở Trung Quốc năm 2019 lên tới hơn 64 tỷ nhân dân tệ (khoảng 9,3 tỷ USD). Vào cuối năm ngoái, Hoa Kỳ đạt con số 11,4 tỷ đô la, năm nay, đại dịch lại là cơ hội tốt cho Trung Quốc, vì nước này đã đối phó với vấn đề này nhanh nhất.

Dòng chữ Hollywood ở Los Angeles, Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Các buổi ra mắt phim mới của Hollywood tại Trung Quốc bị hủy do coronavirus
"Khi mọi thứ bắt đầu hồi phục ít nhiều thì các đạo diễn, diễn viên và nhà sản xuất Trung Quốc - tất cả đều đoàn kết và đưa ra khẩu hiệu "tất cả chúng ta cùng đến rạp chiếu phim!" Hành động này, được phát tán chủ yếu trên mạng xã hội, cũng đóng một vai trò lớn. Tôi nghĩ rằng sau đại dịch, Trung Quốc sẽ vẫn dẫn đầu và thậm chí sẽ còn tiến xa hơn nữa. Bởi vì đất nước đang thực thi những bước đi một cách chính xác, có kế hoạch và chiến lược. Năm 2015, chính phủ Trung Quốc tuyên bố năm 2025 sẽ gắn tiêu chí "chất lượng" vào mọi sản phẩm. Nếu trước đây ngành điện ảnh Trung Quốc đánh bại về số lượng, cụ thể là họ đã xây dựng và mở số lượng rạp khổng lồ, lấp đầy thị trường điện ảnh với nhiều phân khúc khác nhau, thì hiện nay điện ảnh hiện đại của Trung Quốc đang ngày càng phát triển, dưới dấu hiệu chất lượng - "Made in China". Điều này nói lên tất cả sự lao động to lớn, sự cần mẫn và sự hiểu biết về sức mạnh và tầm quan trọng của điện ảnh trong đời sống đất nước và đời sống xã hội. Nếu như đầu những năm 2000 điện ảnh ở mức đáy thì 15 năm sau, một nền công nghiệp hùng mạnh đã được xây dựng ở Trung Quốc. Các bạn có thể tự nhìn thấy các nhà làm phim Trung Quốc lựa chọn các chủ đề gì, chúng ảnh hưởng đến tất cả mọi người và trở nên rõ ràng hơn với toàn thế giới", - ông Petrukhin lưu ý.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала