Scandal Á hậu bán dâm: Vì sao phải đánh đổi tình - tiền?

© Depositphotos.com / Deagreez1Красивая азиатская девушка лежит на полу на своем платье
Красивая азиатская девушка лежит на полу на своем платье - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Rất nhiều người đẹp trước khi vướng tin đồn bán dâm từng tuyên bố không cần đại gia "chống lưng". Đó không còn là chuyện lạ cho đến khi tất cả sự thật bị vạch trần và câu chuyện ngoài lề là các sao Việt khác đã lý giải việc này như thế nào? Báo Sức Khỏe Cộng Đồng lý giải.

Thực tế hiện nay, không ít cô gái trẻ đẹp chỉ cần trải qua những khóa đào tạo ngắn hạn là bỗng dưng được gắn mác "diễn viên", "người mẫu". Hoặc có những trường hợp tốt nghiệp từ những trường nghệ thuật danh tiếng hẳn hoi nhưng khi ra trường lại không tạo lập được tên tuổi, không tìm được chỗ đứng trong nghề, và sau đó lại sa ngã vào con đường tăm tối. Điều đó vô tình khiến những người lao động chân chính, cống hiến cho nghề cũng bị đánh đồng.

Thư Dung trong bộ ảnh Tuyệt tình cốc - Sputnik Việt Nam
Bêu tên á hậu bán dâm: Sai luật?

Hà Anh

Có rất nhiều lý do khiến các chân dài dễ sa chân vào con đường tội lỗi. Theo người mẫu Hà Anh, thực chất đây không phải là vấn nạn của riêng ngành nghề nào khi mà xuất hiện "một bộ phận giới trẻ ưa thích vật chất, có thể dễ dàng đánh đổi bằng bất kể giá nào để được hưởng thụ nhanh nhất với nỗ lực lao động ít nhất".

Tuy nhiên, cô cũng cho rằng: 

"Một số doanh nhân, đại gia coi việc cặp với "chân dài" là một cách khẳng định sự chịu chơi, đẳng cấp và sẵn sàng trả giá cao hoặc bao bọc cho những chân dài được coi là "diễn viên, người mẫu hay hoa khôi". Và chính vì vậy các cô gái trẻ bằng mọi giá phải có cho mình một danh hiệu ở một cuộc thi sắc đẹp nào đó để "nâng tầm" mình".

Брюнетка в бикини позирует фотографу лежа на деревянной лодка - Sputnik Việt Nam
Vụ bán dâm nửa tỷ: Công an mời, người đẹp chẳng đến
Trước đó, trong một bài chia sẻ năm 2013 trên trang cá nhân về việc các người đẹp, đặc biệt là Hoa hậu trên thế giới làm gì sau khi đạt vương miện, siêu mẫu Hà Anh có viết:

 "Khi tham gia cuộc thi Miss Earth, tôi có dịp trò chuyện với Hoa hậu năm trước đó. Cô có kể rằng tiền thưởng được chia thành từng tháng trả như tiền lương và trong 13 tháng đăng quang cô có nhiệm vụ đi các nơi để quảng bá cho cuộc thi. Điều này đồng nghĩa với việc chuyển đến ở tại trụ sở cuộc thi. Một cuộc thi nhỏ hơn đã vậy, hãy hình dung đối với cuộc thi tầm cỡ như Miss Universe thì sẽ như thế nào".

Hạ Vy

Trướcscandal Á hậu bán dâm gây chấn động showbiz, siêu mẫu Hạ Vy — một "đàn chị" và là quản lý một công ty người mẫu có tiếng tại miền Bắc từng có những chia sẻ rất thẳng thắn về vấn đề này.

Nói về nguyên nhân chính dẫn đến hành động bán dâm của một bộ phận không nhỏ người mẫu, Hạ Vy cho biết là do thu nhập, trong đó có cát-sê nghề mẫu chưa tương xứng với công sức họ bỏ ra:

 "Thu nhập trung bình của nghề mẫu có thể cao hơn so với những người có thu nhập thấp trong xã hội, nhưng cũng chỉ rất bình thường so với những người có mức sống cao. Hơn nữa, người mẫu cũng có nhiều thứ hạng nên mức cát-xê của họ cũng khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Tôi nghĩ tất cả cũng chỉ vì lý do cơm áo gạo tiền. Nhưng rồi cái kết cho việc kiềm tiền bằng bán dâm thì ai cũng biết rất rõ".

"Khi đã được gọi là người mẫu thì ít nhiều họ cũng phải có ngoại hình ưa nhìn nếu không muốn nói là hình thể đẹp, vóc dáng chuẩn. Tuy nhiên, người mẫu mặt xinh, dáng đẹp rất nhiều mà họ vẫn bỏ sức lao động ra hành nghề chân chính chứ đâu có lợi dụng thứ "vốn tự có" ấy để kiếm tiền một cách tội lỗi. Nói chung, bán dâm là phạm pháp, không thể biện hộ rằng vì họ đẹp nên họ dễ sa ngã. Dù họ có đẹp đến mấy thì xã hội cũng sẽ không bao giờ chấp nhận được lý do này", Hạ Vy nói thêm.

Tình yêu - Sputnik Việt Nam
Thêm nhiều á hậu dính vào đường dây bán dâm 25.000 USD
Trong khi nhiều "ông mai, bà mối" chuyên đưa các người đẹp showbiz vào đường dây mại dâm, trao đổi tình — tiền một cách cố ý thì cũng có những trường hợp khá đặc biệt mà họ vô tình "nhúng chàm" lúc nào không hay.

Hạ Vy từng đưa người mẫu của mình đi "làm tiệc", nôm na là hầu rượu các đại gia với cát-xê từ 500 — 1.000 USD khiến cô vướng phải tin đồn là "má mì" trong nhiều năm. Hạ Vy cho biết cô luôn bảo vệ các người mẫu của mình, không cho họ uống rượu và cô sẽ uống thay: "Tôi biết lý do mình bị mang tiếng 'má mì', đó là khi tôi đồng ý đưa người mẫu của mình đi 'làm tiệc'. Trong công việc của chúng tôi, ngoài đi diễn, còn có nhiều lời mời khác.

Họ mời chúng tôi đến ăn tiệc, ngồi cùng những người đàn ông giàu có. Chúng tôi ăn uống, trò chuyện. Sau đó, khi chúng tôi về, họ trả tiền cho chúng tôi. Tiền đó có thể gọi là 'bồi dưỡng'. Khoảng thời gian đó rơi vào những năm 2008, 2009, giá 'làm tiệc' của tôi từ 500- 1.000 USD, của các em người mẫu từ 300-500 USD".

Một đối tượng trong đường dây mua bán dâm cao cấp của Kiều Đại Dũ. - Sputnik Việt Nam
Ảnh ‘chân dài’ bán dâm tràn ngập, có nên công khai danh tính người mua?
Nhưng sau đó, bà trùm chân dài cay đắng nhận ra, trong khi mình "giữ gìn" cho các người mẫu thì chính họ lại tự liên hệ với đại gia sau buổi tiệc. Những buổi "làm tiệc" kiểu này cũng là một trong những con đường để tình — tiền có thể đến với nhau và đặt giá: 

"Chúng tôi phải uống rượu. Lúc đó, tôi là quản lý của các em người mẫu. Tôi đã yêu cầu các em không được uống, và tôi uống rượu thay các em. Mỗi đêm 'làm tiệc' như thế, tôi phải uống rất nhiều rượu. Đó cũng không phải là tiền cát-xê. Gọi là tiền hoa hồng, tiền bồi dưỡng thì đúng hơn. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng ở đó. Tôi đã rất cay đắng khi biết rằng, mình uống rượu thay các em, giữ gìn cho các em, nhưng đằng sau lưng tôi, các em đã tự ý liên hệ với các đại gia ăn tiệc hôm đó. Tôi không hề biết điều này. Cho đến mãi về sau, nhiều thông tin đến tai tôi mới biết. Thời gian đồng ý nhận lời đi tiệc đó, tôi đã phải trả giá đắt. Do uống quá nhiều rượu, tôi bị đau dạ dày nặng. Tôi còn bị mang tiếng là 'má mì' suốt nhiều năm nay, cho dù đã từ rất lâu rồi, tôi không còn nhận lời 'làm tiệc' nữa. Ngay sau khi có những thông tin về việc các người mẫu tự ý liên hệ với đại gia dự tiệc, tôi đã cho họ nghỉ việc. Tôi cũng chấm dứt nhận lời đi 'làm tiệc'. Cho đến bây giờ, chỉ cần nghe đồn, nghe phong thanh một người mẫu nào đó của mình có đời sống không lành mạnh, cặp đại gia, bán thân… tôi cho nghỉ lập tức. Tôi tin vào luật nhân — quả. Và tôi muốn nhắn nhủ đến những người mẫu trẻ đang lóa mắt vì tiền điều ấy".

Huyền Dung

Thư Dung - Sputnik Việt Nam
Thư Dung tiếp tục bị tước danh hiệu Hoa hậu vì nghi án bán dâm nghìn đô
Nữ ca sĩ trưởng thành từ The Voice cảm thấy vô cùng tiếc nuối và bức xúc về câu chuyện trên. 

"Bán dâm" có lẽ không phải là câu chuyện có thể thay đổi một sớm một chiều, vì những vụ như vậy đã xuất hiện ở trong giới showbiz từ cuối những năm 90, đầu 2000, và cho đến nay thì sự việc hầu như chưa có sự tiến triển sáng sủa gì hơn. Sắc đẹp là ân huệ trời cho đối với một vài người, nhưng cũng có thể kéo một vài người xuống bùn lầy, và đóng sập cánh cửa ước mơ về tương lai, sự nghiệp ngay trước mắt. Sự thực là không phải người đẹp nào cũng có cuộc sống tương lai rạng rỡ, tươi sáng như nhan sắc của mình, rất nhiều những tuyên ngôn, hứa hẹn khi đăng quang, nhưng rồi những vết trượt dài đáng tiếc khiến họ không thể quay đầu lại, nhất là trong bối cảnh xã hội Việt Nam còn nhiều định kiến như hiện nay.

Những mối quan hệ tình-tiền ấy, có thể kéo dài với hàng hiệu, xe sang, nhà lầu xa hoa lấp lánh, cũng có thể kéo dài bất tận trên mặt báo với những thông tin tiêu cực. Những chuyện tình-tiền có thể kết thúc trong lặng thầm, cũng có thể kết thúc đầy cay đắng. Đủ để cho những người trong cuộc "ngấm đòn" và thấy rằng, cái giá của đồng tiền vốn không hề rẻ.

Nhiều "chân dài" đưa ra lý do bán dâm là vì gánh nặng kinh tế gia đình, đứng trước vấn đề này, Huyền Dung cho biết: "Đồng ý là có những trường hợp vì kinh tế hạn hẹp, đời sống gặp khó khăn, kinh tế gia đình chật vật, khiến họ phải bán dâm để mưu sinh. Có những người bán dâm vì kinh tế gia đình, nhưng họ biết đó là việc làm sai trái, họ làm là vì bất đắt dĩ, sẽ có sự hối cả, biết "quay đầu là bờ", sau đó kiếm một công việc đàng hoàng để làm ăn chân chính. Tuy nhiên, có người vì quá ham mê vật chất, mê đồng tiền, nên dù biết bán dâm là phạm pháp nhưng vẫn cứ làm. Những người kiểu vậy thì không thể chấp nhận được".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала