Hoa hậu Phương Nga đối chất với đại gia Cao Toàn Mỹ

Đăng ký
Buổi đối chất giữa hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ diễn ra tại trại giam Chí Hòa (Q.10, TP.HCM), có sự tham gia của luật sư 2 bên, báo Đất Việt cho biết.

Ngày 19/9/2018, trao đổi với Đất Việt trước thông tin một cơ quan báo chí đăng tải nghi vấn cơ quan cảnh sát điều tra TP. HCM ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ, Luật sư Trần Thu Nam — người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho ông Mỹ phủ nhận thông tin này.

Trương Hồ Phương Nga - Sputnik Việt Nam
Rộ tin đình chỉ điều tra vụ Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ

"Cho đến thời điểm này, tôi vẫn là người bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong vụ án của Phương Nga liên quan đến Mỹ. Thông tin cơ quan cảnh sát điều tra đình chỉ vụ án chúng tôi hoàn toàn chưa được biết.

Tôi và Mỹ đều không nhận được thông báo nào, cũng không lên làm việc với cơ quan điều tra vào ngày 19/9 như một số cơ quan báo chí đăng tải" — Luật sư Trần Thu Nam cho biết.

Theo ông Nam, buổi làm việc mới nhất diễn ra liên quan đến vụ án là vào ngày 6/8/2018, cơ quan chức năng đã tổ chức buổi đối chất giữa Phương Nga và Cao Toàn Mỹ tại trại giam Chí Hòa.

Ông Nam kể: "Trong buổi đối chất này tôi có tham gia với tư cách là người bảo vệ quyền lợi cho Mỹ. Đi cùng với Phương Nga cũng có một luật sư nhưng vị này chưa từng tham gia tranh tụng, bảo vệ quyền lợi cho Phương Nga trong các phiên tòa trước đây".

Nội dung của buổi đối chất không được ông Nam tiết lộ. "Sau buổi đối chất, cơ quan chức năng quyết định ra hạn điều tra vụ án" — ông Nam nói.

Красивая азиатская девушка лежит на полу на своем платье - Sputnik Việt Nam
Scandal Á hậu bán dâm: Vì sao phải đánh đổi tình - tiền?
Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến hoa hậu Phương Nga và đại gia Cao Toàn Mỹ kéo dài từ năm 2014. Đến tháng 6/2017, TAND TP. HCM đã mở phiên tòa xét xử kéo dài trong nhiều ngày.

Cuối phiên tòa, hoa hậu Phương Nga được cho tại ngoại. HĐXX yêu cầu làm rõ 9 nội dung quan trọng trong vụ án. Mấu chốt của 9 nội dung này là có hay không giữa ông Cao Toàn Mỹ và Hoa hậu Phương Nga thỏa thuận hợp đồng mua bán nhà hay mối quan hệ tình — tiền.

Đến tháng 6/2018, cơ quan công an TP. HCM tiếp tục ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra và ngay sau đó ra quyết định phục hồi điều bị can vụ án liên quan đến hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và người bạn Nguyễn Đức Thùy Dung. 

Sở dĩ vụ án từng bị đình chỉ điều tra là để cơ quan chức năng trưng cầu giám định. Khi đã có kết quả trưng cầu giám định rồi thì cơ quan chức năng phục hồi điều tra.

Sau khi quyết định của Công an TP. HCM ban hành, hoa hậu Phương Nga và Thùy Dung tiếp tục đóng vai trò là bị can trong vụ án.

Tại thời điểm đó, một luật sư khác bào chữa cho ông Cao Toàn Mỹ bày tỏ, động thái phục hồi điều tra vụ án của Công an TP. HCM cho thấy, vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra và có dấu hiệu tội phạm. Ông Mỹ có đủ chứng cứ chứng minh bản thân là người bị hại.

"Vụ án đã làm ông tốn quá nhiều công sức, tiền bạc, chỉ với mục đích duy nhất là ông chứng minh mình là người bị hại" — vị luật sư này nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала