Thủ tướng Hy Lạp viết gì trong thư gửi IMF?

© REUTERS / Yannis BehrakisQuốc kỳ Hy Lạp và EU
Quốc kỳ Hy Lạp và EU - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cánh báo chí có được một tư liệu thú vị là lá thư dài 2 trang của Thủ tướng Hy Lạp gửi Ủy ban châu Âu và IMF, trong đó vị lãnh đạo này đồng ý chấp nhận hầu như mọi điều kiện của các chủ nợ châu Âu.

Sau tuyên bố vỡ nợ trong tương quan không trả nổi 1,6 tỷ euro, Thủ tướng Hy Lạp đã gửi thư cho các nhà cấp tín dụng, trong đó ông Tsipras nhấn mạnh sẵn sàng chấp nhận tất cả điều kiện mà các chủ nợ đưa ra hồi cuối tuần trước, nhưng chỉ với vài sửa đổi nhỏ.

Nguồn đáng tin cậy trong Chính phủ Hy Lạp đã thông báo với Sputnik Türkiye ở Athens về những đề nghị sửa đổi đó.

1. Hy Lạp đồng ý tiến hành cải cách thuế nhưng không hủy chế độ ưu đãi 30% đang có hiệu lực trên các đảo thuộc Hy Lạp.

2. Qui định nâng ngưỡng nghỉ hưu đến 67 tuổi sẽ không bắt đầu ngay lập tức, mà thi hành kể từ năm 2022.

3. Các khoản trợ cấp bổ sung cho người cao niên thu nhập thấp sẽ gia hạn thêm một khoảng thời gian dài hơn so với đòi hỏi của người cho vay, và sẽ chấm dứt vào năm 2019.

Trong khi đó, theo thông báo trên kênh truyền hình Hy Lạp SKAI, đề xuất mới của Athens đã bị Bộ trưởng Tài chính Đức Schaeuble bác bỏ.  Xét theo mọi điều, bây giờ Đức vẫn phải đợi kết quả của cuộc trưng cầu dân ý tiến hành vào ngày Chủ nhật và tiếp tục gây áp lực với Chính phủ của ông Tsipras.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала