Áo muốn ra khỏi EU

© Fotolia / KrasnevskyQuốc kỳ Ảo và EU
Quốc kỳ Ảo và EU - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hơn 200.000 người Áo đã ký vào thỉnh nguyện thư, đòi hỏi chính quyền tiến hành trưng cầu về việc đưa Áo ra khỏi Liên minh châu Âu, - theo tin đưa của tờ The Local.

Như thông báo của ấn phẩm địa phương, 261.159 cư dân địa phương ủng hộ kiến nghị yêu cầu tổ chức trưng cầu về việc đưa quốc gia này ra khỏi Liên minh châu Âu, số người như vậy là nhiều gấp đôi so với ngưỡng cần thiết để vấn đề được đưa ra xem xét tại Quốc hội Áo (100.000 chữ ký từ 24 tháng Sáu đến 1 tháng Bảy).

Cờ của Liên minh châu Âu - Sputnik Việt Nam
Lệnh xử phạt có thể làm châu Âu mất đến 92 tỷ euro trong triển vọng dài hạn
Tác giả của sáng kiến này là nhà lãnh đạo phong trào chính trị "Quê hương và môi trường", bà Inge Rauscher. Theo quan điểm của nhà hoạt động xã hội 66 tuổi, việc thu thập chữ ký vào thỉnh nguyện thư  đã là một thành công lớn của phong trào cộng đồng ở nước Áo.

"Tính đến thực tế là hoạt động này diễn ra trong bối cảnh cuộc tẩy chay rộng rãi từ phía các phương tiện truyền thông, khả năng nhân lực và tài chính thấp cũng như vô số cản trở vì nạn quan liêu, sáng kiến này là thành tựu to lớn và không thể xóa nhòa trong lịch sử đất nước Áo", — bà Inge Rauscher nói trong cuộc phỏng vấn của hãng Sputnik.

Theo quan điểm của nhà hoạt động xã hội 66 tuổi, triển vọng Áo ra khỏi Liên minh châu Âu sẽ có ích cho đất nước dưới góc độ kinh tế và sinh thái môi trường.
"EU không phải là nền dân chủ. Đó là sự thoái hóa vũ lực trong sự phát triển của nền dân chủ. Và nhiều người cảm nhận được thực trạng như vậy: ở nước chúng tôi cảnh thất nghiệp tràn lan, gia tăng nợ công. Ngày càng trở nên tồi tệ hơn trong mọi lĩnh vực. Chúng tôi nhận những chỉ thị vô nghĩa từ Brussels, tốn phí nhiều tiền và người ta đòi chúng tôi thực hiện vô số thủ tục quan liêu vô nghĩa lý. Vì vậy, gia nhập EU chẳng có gì tốt đẹp hơn xưa…Ở  đó là sự thống trị hoàn toàn của những tập đoàn quốc tế khổng lồ mà EU làm tất cả những gì có thể để phục vụ họ.  Thế nhưng đối với các doanh nghiệp cũng như cơ sở kinh tế vừa và nhỏ, thì chính sách như vậy là sự hủy diệt”, —  bà Rauscher khẳng định.

Theo ý kiến của bà, vấn đề của nước Áo không phải là trường hợp đặc biệt, vì nhiều quốc gia trong EU cũng chia sẻ tâm trạng muốn ra  khỏi Liên minh.

"Chúng tôi không định dự đoán bất cứ điều gì, bởi các nước khác cần tự thông qua quyết định riêng của họ. Nhưng tôi nghĩ, và nhiều người khác cũng cho rằng đồng euro như là một thử nghiệm cơ bản của EU sẽ không trụ được lâu hơn… Nước nào càng sớm ra khỏi EU và thực hiện bước đi theo hướng này, thì càng tốt hơn cho trạng thái kinh tế của nước đó. Và tốt hơn cho tất cả. Không chỉ đối với chúng tôi. Tôi không thấy xu thế và nguyện vọng của nước chúng tôi như biệt lệ, mà đó là số phận của tất cả các nước trong EU", — nhà hoạt động xã hội Áo kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала