Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp từ chức

© AFP 2023 / Andreas SolaroJanis Varufakis
Janis Varufakis - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Janis Varufakis đã công bố từ chức hôm thứ Hai, sau cuộc trưng cầu dân ý diễn ra trong nước hôm Chủ Nhật vừa qua về những điều kiện của thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế.

 Tại cuộc trưng cầu hôm Chủ Nhật ở Hy Lạp, hơn 61% cử tri đã nói "không" với các yêu cầu của chủ nợ châu Âu, gần 39% đã đồng ý với những đòi hỏi này. Chính phủ Hy Lạp tuyên bố rằng cuộc bầu cử là một thắng lợi cho dân chủ, thế nhưng người đứng đầu Eurogroup, ông Jeroen Deysselblum gọi kết quả cuộc trưng cầu là "rất đáng buồn" cho tương lai đất nước.

"Ngay sau khi công bố kết quả trưng cầu dân ý, tôi biết được rằng các thành viên của Eurogroup và một số đối tác khác cho rằng sự vắng mặt của tôi tại các cuộc đàm phán sẽ có thể giúp đạt được thỏa thuận. Vì lý do này, tôi quyết định rời khỏi Bộ Tài chính",- được nêu trong tuyên bố của ông Varufakis.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала