Pháp-Đức khuyên Hungary loại bỏ hàng rào ngăn di dân

© REUTERS / Bernadett Szabo Các di dân vượt biên giới giữa Hungary và Serbia
Các di dân vượt biên giới giữa Hungary và Serbia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius gọi lập trường của hàng loạt nước Đông Âu là không đàng hoàng khi họ từ chối tiếp nhận làn sóng di dân vào lãnh thổ của mình.

Ông Bộ trưởng cũng khuyên Hungary nên tháo bỏ hàng rào dây thép gai được dựng lên để ngăn chặn người di cư bất hợp pháp trên biên giới với Serbia. "Hành vi như vậy không xứng đáng với các giá trị châu Âu", —Bộ trưởng Fabius nhận định.

Còn cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder thì tuyên bố rằng "Châu Âu không thể ngăn di dân bằng cách dựng lên " bức màn sắt" mới. Cần hỗ trợ cho họ hòa nhập song hành với tạo lập triển vọng ở những nước mà di dân tìm đến". Ông Gerhard Schroeder nói thêm rằng  cư dân của Đức đang già đi, và nhà nước nên bổ sung hệ thống xã hội. "Nếu không thì trong tương lai chúng ta sẽ chẳng có khả năng chi trả trợ cấp hưu", — cựu Thủ tướng Đức dự báo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала