EU thông qua việc sử dụng vũ lực quân sự đối với các nhà chuyên chở trái phép người di cư

© AFP 2023 / HafidhNgười di cư
Người di cư - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo nguồn tin của AFP, các nhà chức trách EU đã thông qua việc sử dụng lực lượng quân sự chống tàu thuyền chở người tị nạn trái phép.

Những đề xuất tương tự đã được nêu lên ở EU trong một thời gian dài. Ngay từ hồi  tháng Ba, người đứng đầu ngoại giao châu Âu Federica Mogherini đã bày tỏ ý kiến ​​rằng cần bắt giữ và phá hủy các tàu chở người tị nạ̣n trên biển Địa Trung Hải. Bà đã tuyên bố như vậy sau thảm kịch đắm tàu chở hàng trăm người di cư.

"Chúng ta cần phải liên kết tất cả cùng nhau cứu người, cũng như cần phải cùng nhau bảo vệ biên giới của chúng ta và phòng chống buôn người", — bà Federica Mogherini nói khi đó.

Bà Mogherini đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên EU cùng tiến hành hoạt động hải quân trên biển Địa Trung Hải.

"Mục tiêu của hoạt động là bắt giữ và phá hủy tàu chở người tị nạ̣n, bao gồm cả những tàu có người tị nạ̣n" — AFP trích dẫn tuyên bố Mogherini.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала