Phải thừa nhận sai lầm của mình để tìm giải pháp cho chính sách tị nạn

© REUTERS / Yannis BehrakisMột người Iran biểu tình phản đối trên biên giới giữa Hy Lạp và Macedonia
Một người Iran biểu tình phản đối trên biên giới giữa Hy Lạp và Macedonia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua kế hoạch hành động về người tỵ nạn.

Người đứng đầu Hội đồng châu Âu, ông Donald Tusk đã tuyên bố điều đó tại cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của Hội đồng EU-Thổ Nhĩ Kỳ tại Brussele. Lãnh đạo Hội đồng châu Âu nhấn mạnh rằng EU và Thổ Nhĩ Kỳ đã thỏa thuận về việc cung cấp 3 tỷ € viện trợ cho Ankara để giải quyết vấn đề người tị nạn, trong đó 500 triệu € sẽ do Ủy ban châu Âu cung cấp, các nước thành viên sẽ phân bổ 2, 5 tỷ € từ ngân sách của họ. Theo ông Tusk, EU và Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố khởi động vòng đàm phán mới về việc Ankara gia nhập Liên minh châu Âu — cụ thể là về chính sách kinh tế và tài chính. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker nhấn mạnh rằng quan hệ giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ "cần được nhìn nhận rộng hơn sự hợp tác về khủng hoảng tỵ nạn."

Con lợn - Sputnik Việt Nam
Đặt đầu heo trước cửa trại tị nạn ở Hà Lan (Video)

Hiện tại, châu Âu đang ngày càng cho thấy rằng họ chỉ sẵn sàng đưa ra một giải pháp là đóng cửa biên giới và không tiếp nhận người tị nạn. Chuyên gia hàng đầu của Quỹ triển vọng lịch sử Pavel Svyatenkov nói:

"Bây giờ, nhiều nước EU đang đóng cửa biên giới của mình đối với dòng người tị nạn. Về lý thuyết, Hiệp định Schengen có lường trước điều này: Trong những tình huống nhất định, EU có thể tiến hành các biện pháp kiểm soát biên giới. Và hiện nay Pháp đã kiểm soát biên giới của mình liên quan với các cuộc tấn công khủng bố. Điều đó chỉ ra rằng nếu không kiểm soát biên giới Schengen từ một hướng nhất định, chẳng hạn từ phía Trung Đông, thì EU phải tái lập lại biên giới quốc gia của mình và dựng lên các trạm kiểm soát. Và ngay cả những người không đặc biệt muốn làm như vậy, như người Đức chẳng hạn, rồi cũng phải thực hiện biện pháp nào đó."

Nhưng vấn đề không xuất hiện tại các đường biên giới EU, mà xa hơn nhiều — tại Trung Đông và châu Phi, nơi mà chiến tranh đã diễn ra hơn một năm qua, tại đó lực lượng người dân đông đảo buộc phải tìm đường tỵ nạn. Hơn nữa, vấn đề này đã không phải chỉ xảy ra từ ngày hôm qua. Nhà phân tích chính trị Mikhail Sinitsyn khẳng định rằng, để tìm ra giải pháp, trước tiên các chính khách phải thừa nhận sai lầm của mình và sai lầm của người tiền nhiệm:

"EU phải thừa nhận các sai lầm của mình khi thực hiện chính sách Trung Đông. Và phải thực hiện điều này một cách công khai. Khi chưa thừa nhận các sai lầm đã được thực hiện tại Libya, EU đã hành xử không thể chấp nhận được trong quan hệ với Syria. Hiện giờ đã rất khó khăn phức tạp để đưa ra giải pháp tích cực nhằm loại bỏ hậu quả tỵ nạn, mà cả trong việc đối phó với những vấn đề sâu sắc hơn nữa."

Nhưng châu Âu tiếp tục làm việc theo chương trình đã được thử nghiệm nhiều lần: chỉ bắt đầu đối phó với các mối đe dọa của đất nước, hoặc sau khi phải đối mặt với những đe dọa, và thậm chí khi đã bị tổn thất bởi các đe dọa ấy. Bởi vì các chính trị gia không có lựa chọn nào khác. Giáo viên trường Đại học tổng hợp quốc gia Moskva mang tên Lomonosov Pavel Tarusin bình luận:

"Cộng đồng châu Âu là một cấu trúc rất quan liêu, các giải pháp thường được  quyết định trong vòng nhiều tháng, nếu không phải là trong vòng nhiều năm. Để tạo sự đồng thuận và để tất cả công việc trôi chảy, các quan chức cần rất nhiều thời gian. Mà các chính trị gia lãnh đạo đất nước thì có rất ít thời gian, họ cần phải đáp ứng. Hãy xem cách Pháp đã phản ứng đối với các vụ tấn công mới đây: họ phái tàu sân bay, tăng cường không kích IS. Và thế là xuất hiện mâu thuẫn: quan liêu không thể làm việc một cách nhanh chóng, một cách tự nhiên, không thể làm việc cho công chúng. Mà các chính trị gia phải phản ứng ngay lập tức, hoặc đơn giản là sẽ không ai bỏ phiếu bầu họ."

Và khi lo lắng cho tương lai chính trị của mình, không phải lúc nào các chính khách cũng nhận ra những thay đổi trong nền chính trị toàn cầu hiện tại. Tình hình với những người tị nạn chỉ bổ sung thêm vào các vấn đề và góp vào danh sách các chủ đề cần phải nói chuyện với cử tri. Tuy nhiên, để tìm ra giải pháp, không chỉ đổ tiền của ra và đưa ra những lời hứa hẹn, mà hiện tại các chính trị gia châu Âu không thể thực hiện được.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала