Châu Âu suy tính lập lực lượng đối phó nguy cơ khủng hoảng di dân

© Sputnik / Kostis NtantamisNgười tị nạn Trung Đông ở Athens.
Người tị nạn Trung Đông ở Athens. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ủy ban châu Âu đề nghị thành lập khối quân châu Âu thuộc lực lượng biên phòng phản ứng nhanh với cơ số đến 1.200 người dành cho hoạt động chống mối đe dọa khủng hoảng di dân. Đó là tin đưa của RIA Novosti dẫn nguồn trong Nghị viện châu Âu.

Theo nguồn tin, khối quân cần được huy động trong trường hợp quốc gia thành viên khu vực Schengen không thể đối phó nổi với làn sóng di dân ào ạt. Nhân vật cung cấp tin nhấn mạnh rằng lực lượng của khối quân phải sẵn sàng triển khai nhanh chóng tại những "điểm nóng của khủng hoảng di dân" trong vòng 2-3 ba ngày.

Ngày 15 tháng Chạp Ủy ban châu Âu phải trình đề xuất về việc tạo cơ chế bảo vệ biên giới và bờ biển của châu lục, cũng như các khuyến nghị về tái định cư dân tị nạn từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Liên minh châu Âu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала