Đa số người Đức coi hoạt động của Đức ở Syria là hành động quân sự

© AFP 2023 / POOL / KAY NIETFELDTrong những tháng tới Đức sẽ kết thúc sứ mệnh ở Thổ Nhĩ Kỳ
Trong những tháng tới Đức sẽ kết thúc sứ mệnh ở Thổ Nhĩ Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo một cuộc thăm dò do Viện YouGov tiến hành, đa số người Đức cho rằng sự tham gia của quân đội Đức vào hoạt động chống "Nhà nước Hồi giáo" ở Syria là một cuộc chiến.

Nhà chức trách Đức thường né tránh dùng từ "chiến tranh" trong các phát ngôn chính thức về hoạt động tại Syria và giải thích theo luật pháp quốc tế chiến tranh chỉ có thể diễn ra giữa các quốc gia. Đức không công nhận "Nhà nước Hồi giáo" dù tổ chức khủng bố này nắm giữ các lãnh thổ và lập cơ quan hành chính địa phương.

Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Nước Đức Hitler là gương dành cho Erdogan

Đức đã huy động 1.200 quân nhân, hai máy bay trinh sát Tornado, một máy bay chở dầu và một tàu khu trục tham gia chiến dịch chống "Nhà nước Hồi giáo" ở Syria. Đây là hoạt động lớn nhất của quân đội Đức hiện đại ở nước ngoài.

Chiến dịch trong vòng một năm có thể được gia hạn theo quyết định của chính quyền. Việc gia hạn sẽ đòi hỏi kinh phí bổ sung khoảng 134 triệu €.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала