Người dân Ukraine không hy vọng là sẽ tốt hơn

© REUTERS / Gleb GaranichCư dân thành phố trong "Cuộc tuần hành của những anh hùng" ở Kiev
Cư dân thành phố trong Cuộc tuần hành của những anh hùng ở Kiev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ukraine không nên mong đợi những thay đổi tốt hơn.

Kể từ đầu năm 2016, tình hình tại Ukrainа không có gì thay đổi. Giới cầm quyền là cả một mớ hỗn độn. Thay vì giải quyết các vấn đề kinh tế, các cơ quan chức năng tiếp tục đổ lỗi cho Nga vì tất cả mọi rắc rối trong nước. Người dân UkrainA cần phải sẵn sàng thích ứng với tình hình kinh tế bất lợi, cựu Thủ tướng Ukraina Nikolai Azarov cho biết.

Trong những năm qua, Chính phủ Kiev không chỉ thất bại trong việc cải thiện kinh tế mà còn làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Toàn bộ ngành công nghiệp đang đình trệ. Sản lượng xe hơi do UkrainA chế tạo tụt dốc thê thảm, khối lượng lưu thông hàng hóa giảm mạnh, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp cũng bị chậm lại. Theo ông Azarov, tiền lương thực tế và lương hưu trong năm 2015 đã bị giảm mất gần một phần tư.

"Điều gì sẽ xảy ra với những người này trong tương lai? Họ làm sao tin được sự dối trá trắng trợn khi chế độ Kiev đổ tất cả mọi tội lỗi cho Putin? Tại sao thu nhập của tổng thống Poroshenko, Yatseniuk và tập đoàn trong năm qua đã tăng lên gấp nhiều lần, còn thu nhập của người dân lại giảm đến mức này?! Điều đó cũng do lỗi của ông Putin hay sao?" — cựu thủ tướng Ukrainа viết trên Facebook.

Thịt - Sputnik Việt Nam
Lệnh cấm vận thương mại với Nga bắt đầu hiệu lực tại Ukraine

Đồng thời, theo ông Nikolai Azarov, mức độ tranh cãi và xung đột nội bộ ở Ukrainа ngày càng gia tăng. Cuộc xung đột tương tự như giữa thống đốc Odessa Mikhail Saakashvili và Thủ tướng đương nhiệm Ukrainа Arseniy Yatsenyuk, đơn giản là không thể có được trong một quốc gia bình thường. Thay vì ngay lập tức sa thải cấp dưới trực tiếp của mình, không hiểu sao ông Arseniy Yatsenyuk lại không làm việc đó. Ông ta không muốn hay sợ hãi? Trong các cấp chính quyền khác, tình hình cũng không khá hơn. Đến nỗi một nghị sỹ đã đá chân vào đầu phó giám đốc Cơ quan an ninh Ukrainа (!) để "chấn chỉnh đầu óc" cho người này.

Tất cả những điều này hơn một lần nữa nói lên rằng trong nội bộ chính quyền Kiev hiện nay đang "rất hỗn loạn và lung lay", cựu thủ tướng Ukraina cho biết.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала