Biến mất 10.000 trẻ em di dân sau khi đến châu Âu

© Sputnik / Dmitriy VinogradovNgười tị nạn trên biên giới Hungary-Serbia.
Người tị nạn trên biên giới Hungary-Serbia. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ít nhất 10.000 trẻ em tị nạn không có cha mẹ hay người thân đi cùng đến châu Âu đã biến mất sau khi vượt qua biên giới EU, - báo The Guardian đưa tin dẫn dữ liệu của Europol.
Người nhập cư trong trại tị nạn ở Pháp - Sputnik Việt Nam
Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu EU cấp 5 tỷ € để giải quyết vấn đề người tị nạn

"Có thể nói rằng chúng tôi đang tìm kiếm khoảng 10 nghìn trẻ em. Không phải tất cả số này đều rơi vào tay bọn tội phạm — có thể có những em đã gặp thân nhân hay gia đình của mình ở đây và đoàn tụ với họ. Nhưng thực sự chúng tôi không biết các em nhỏ này ở đâu, sống với ai và làm gì", — người đứng đầu Europol tuyên bố.

Cơ quan  Europol khẳng định có những trường hợp lạm dụng và bóc lột tình dục trẻ em tị nạn. Trong  năm rưỡi lại đây nạn buôn người phát triển khá mạnh ở châu Âu, tại  Đức và Hungary có các nhà tù giam những đối tượng bị kết án về các tội phạm liên quan đến khủng hoảng di dân.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала