Chuyên viên phân tích: Đã đến lúc người Ukraina cần hồi tâm và thôi gán mọi lỗi cho Nga

© Sputnik / Alexander Maksimenko / Chuyển đến kho ảnhNhững người ủng hộ phong trào cực đoan "Cánh hữu"
Những người ủng hộ phong trào cực đoan Cánh hữu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo quan điểm của nhà phân tích và cựu nhân viên Cơ quan An ninh và thông tin Czech, ông Yan Schneider, khi người Ukraina hiểu ra rằng "trong đất nước Ukraina có rất nhiều thứ đã không thuộc sở hữu của người Ukraina”, họ sẽ quên Crưm.

"Địa bàn này chưa bao giờ thuộc về Ukraina", nhưng họ có những việc còn quan trọng hơn thế rất nhiều ở chính nhà mình".

Sevastopol - Sputnik Việt Nam
Thăm dò dư luận: Người Ukraina chấp nhận mất Crưm

Trong cuộc phỏng vấn của cổng thông tin Parlamentní Listy, chuyên viên Schneider lưu ý rằng, nếu quả thực hiện hữu chiến dịch tuyên truyền thần thoại của Nga, thì có vẻ là hoạt động này rất yếu ớt: giới chuyên viên không phải nghe những tuyên bố lớn tiếng khuyếch trương thành tựu chính sách của điện Kremlin.

"Trái lại, tôi thường nghe những lời khiếu nại và than vãn rằng ông Putin xấu, nước Nga xấu và sự hiếu chiến của Matxcơva… Nhưng hiện thời tôi hay phải đối mặt với những luận điệu tuyên truyền thuần túy hung hăng chống Nga", — chuyên gia Czech nhận định như vậy về tình hình.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала