Ba cô gái Nga sẽ giúp Liên Hiệp Quốc duy trì hòa bình tại đảo Síp

© REUTERS / Mike SegarLHQ
LHQ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ba nữ cảnh sát Nga lần đầu tiên trong lịch sử sẽ tham gia lực lượng vũ trang Liên Hiệp Quốc thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại đảo Síp.

"Các nhân viên của cơ quan nội vụ Liên bang Nga bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình trên cương vị những chiến sĩ gìn giữ hòa bình trên lãnh thổ nước Cộng hòa Síp. Nhiệm vụ của họ là duy trì hòa bình và ổn định  cho người dân địa phương cũng như giám sát tình hình tổng thể",- thông cáo từ  Bộ Nội vụ Nga nêu rõ.

Síp bị phân chia từ năm 1974 sau cuộc xâm lược vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ, được thực hiện nhờ âm mưu sáp nhập hòn đảo vào Hy Lạp. Phần bị chiếm đóng là 37 % diện tích của hòn đảo được tự công bố là Cộng hòa Bắc Síp Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1983.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала