LHQ: 1,5 triệu người thiếu đói do xung đột ở miền Đông Ukraina

© Sputnik / Andrey SteninHai phụ nữ trong ngôi nhà bị quân đội Ucraine
Hai phụ nữ trong ngôi nhà bị quân đội Ucraine - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Xung đột ở miền Đông Ukraina đang đẩy khoảng 1,5 triệu người vào cảnh thiếu đói, trung tâm tin tức của LHQ cho biết.

Người dân các vùng bị ảnh hưởng thiếu hụt thực phẩm, gần 300 nghìn người không đủ lương thực. Chương trình lương thực thế giới (WFP) dự kiến hỗ trợ 270 nghìn người Ukraina. Ngay hiện nay, 370 nghìn người sống trong khu vực xung đột đang nhận được gói thực phẩm hàng tháng của WFP.

Người tị nạn từ Ukraina ở phi trường Chelyabinsk - Sputnik Việt Nam
Dân Ukraina tiếp tục chạy sang Nga

Trong khi đó, chính phủ Ukraina vừa quyết định tạm ngừng trả trợ cấp xã hội cho những người tản cư từ vùng xung đột, với nghi ngờ có sơ đồ lừa đảo nhận tiền. Cuộc điều tra được tiến hành trong khi 600 nghìn người bị ngừng trợ cấp.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала