Đặc nhiệm Pháp biết về khả năng xảy ra tấn công khủng bố từ trước đó 140 ngày

© AP Photo / Jacques BrinonLực lượng cứu hộ giúp đỡ các nạn nhân ở quận 10 của Paris
Lực lượng cứu hộ giúp đỡ các nạn nhân ở quận 10 của Paris - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Vài tháng trước loạt khủng bố tháng 11 ở Paris, cơ quan công lực Pháp đã nhận được thông tin về sự chuẩn bị của bọn khủng bố, - đó là tin đưa ngày Chủ nhật trên tuần báo Journal du Dimanche.

Ở đây nói về một công dân Pháp 31 tuổi tên là Nicolas, đã ở Iraq hơn một năm sau đó chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ,  đầu hàng chính quyền và bị nhà chức trách nước này chuyển giao cho phía Pháp. Theo lời khai của Nicolas, anh ta bỏ đi vì "thất vọng" bởi những gì đã thấy và trải nghiệm tại Iraq. Trong cuộc thẩm vấn tại Cơ quan an ninh nội bộ Pháp, đối tượng này nói về việc chuẩn bị các cuộc tấn công khủng bố ở Pháp và Bỉ, giải thích rằng bản thân anh ta chỉ không biết về thời gian và địa điểm sự kiện sẽ xảy ra. Đồng thời, Nicolas thông báo, chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc tấn công khủng bố là một thành viên của nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS, bị cấm ở Nga), là người Bỉ gốc Morocco tên là Abaaud Abdelhamid,  sau đó đã bị tiêu diệt  trong chiến dịch cảnh sát chống khủng bố ở vùng ngoại ô thủ đô  Pháp.

cuộc tấn công ngày 22 tháng 3 tại Brussels - Sputnik Việt Nam
Nguy cơ tấn công khủng bố mới ở châu Âu vẫn duy trì xác suất cao

Chiều tối  ngày 13 tháng 11 năm 2015 ba nhóm khủng bố đã thực hiện loạt cuộc tấn công phối hợp ở Paris và ngoại ô Saint-Denis. Tổng cộng số nạn nhân của các cuộc tấn công là 130 người thiệt mạng và hơn 350 người khác bị thương. Sau đó ngày 22 tháng Ba do cuộc tấn công khủng bố ở Brussels có 32 người bị giết chết và hơn 300 người bị thương ở những mức độ khác nhau.

 

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала