Tòa Kiev kết án 14 năm tù với hai người Nga

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhAlexandr Alexandrov
Alexandr Alexandrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Tòa án quận Kholoseevskyi ở Kiev đã tuyên án với hai người Nga Evgeny Erofeev và Alexandr Alexandrov, bị bắt giữ ở Ukraina hồi tháng Năm năm ngoái: 14 năm tù giam, tịch thu tài sản, lý do là hai người này “phạm tội hoạt động khủng bố”.

Những người Nga này bị cáo buộc sáu điều trong Bộ luật Hình sự của Ukraina, nghiêm trọng nhất trong đó là "tham gia trong vụ khủng bố hoặc tổ chức khủng bố", "tiến hành chiến tranh xâm lược" và "hành động,  dẫn đến cái chết của con người". Bên buộc tội cũng kiên quyết rằng Erofeev và Alexandrov phải thi hành án ở Ukraina. Lãnh sự Nga tại Ukraina, ông Alexey Grubyi đã tuyên bố rằng Matxcơva sẽ làm tất cả để đưa những người này trở về quê hương.

Đồng thời nhà ngoại giao Nga nhận xét, Tòa án đã ra phán quyết dưới sức ép.

Công lực Ukraina bắt giữ Erofeev và Alexandrov  ở Donbass, trong khu vực thành phố  Schastie hôm 16 tháng Năm 2015 sau cuộc đọ súng trong đó một binh sĩ Ukraina thiệt mạng còn 3 người khác bị thương. Trong trận này Erofeev  bị thương ở tay, và Alexandrov trúng đạn vào chân. Phía Ukraina tuyên bố rằng họ là binh sĩ  Nga, nhưng Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng vào thời điểm bị bắt giữ cả hai người Nga đều không phải là quân nhân chính thức.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала