Tổng thống Phần Lan phản đối nước này gia nhập NATO

© AP Photo / Heikki SaukkomaaTổng thống Phần Lan Sauli Niyniste
Tổng thống Phần Lan Sauli Niyniste - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Phần Lan Sauli Niyniste lên tiếng phản đối việc nước này gia nhập NATO, - theo YLE.

"Lập trường của tôi là chúng ta không có nhu cầu thay đổi chính sách trung lập hiện hành," — người đứng đầu nhà nước Phần Lan nói.

Nước Nga, như ông Niyniste nhận định, đã tỏ rõ rằng NATO là mối đe dọa đối với nền an ninh của họ.

"Họ không muốn mối đe dọa này tiến đến sát biên giới," — ông bổ sung.

Tập trận quân sự của NATO - Sputnik Việt Nam
NATO sẽ điều đến biên giới Nga 4000 binh sĩ

Vấn đề gia nhập NATO cần được quyết định thông qua một cuộc trưng cầu ý dân, — Tổng thống khẳng định. Đồng thời, ông bác bỏ kết luận của các chuyên gia rằng Phần Lan nên đưa ra quyết định gia nhập liên minh cùng với Thụy Điển. Theo ông, quá trình này là phức tạp và mỗi quốc gia phải chịu trách nhiệm với chính bản thân. Mặc dù vậy, ông Niyniste thừa nhận rằng kết quả trưng cầu ý dân ở một nước có thể ảnh hưởng đến dư luận ở nước khác.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала