Mỹ muốn mở rộng sự hiện diện quân sự ở sườn phía đông của NATO

© AP Photo / Alik KepliczNato Ba Lan
Nato Ba Lan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Anthony Blinken nêu nhiệm vụ của NATO là "đấu tranh chống các mối đe dọa trên sườn phía đông và phía nam", đồng thời "tăng cường sự hiện diện thường xuyên ở biên giới phía đông của NATO."

Điện Kremlin - Sputnik Việt Nam
Điện Kremlin đáp lại Tổng tư lệnh NATO: Nga không là mối đe dọa cho bất cứ ai
Các phương tiện truyền thông Ba Lan trích lời ông Blinken trong chuyến thăm Warsaw của nhà ngoại giao.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia trong khuôn khổ tăng gấp bốn lần các chi tiêu, nhờ đó chúng tôi sẽ đảm bảo cung cấp cả một sư đoàn cùng thiết bị tại châu Âu. Trên sườn phía đông, sẽ bố trí một lữ đoàn 4.000 quân để duy trì sự hiện diện liên tục ở châu Âu," — Anthony Blinken nói. Theo lời ông, các quân nhân sẽ có mặt "hàng ngày" tại Ba Lan.

Trước đó như tin đã biết, tân Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang chung của NATO tại châu Âu, Tướng Mỹ Curtis Scaparotti đã kêu gọi các thành viên liên minh thường xuyên sẵn sàng đối phó với mối đe dọa từ phía Nga và những kẻ khủng bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала