Người Đức đang mệt vì bà Merkel

© REUTERS / Max RossiAngela Merkel
Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Cử tri Đức đã mệt mỏi vì bà Angela Merkel trong 11 năm qua và không muốn bà một lần nữa đứng đầu chính phủ vào năm 2017, Deutsche Welleviết, trích dẫn kết quả cuộc khảo sát được tiến hành bởi INSA do tạp chí Cicero ủy quyền.

Theo cuộc khảo sá này, khoảng 2/3 — khoảng 64% người dân Đức phản đối thủ tướng liên bang và đảng "Liên minh Dân chủ Công giáo" (HDZ) của bà đứng đầu Chính phủ theo kết quả cuộc bầu cử liên bang năm tới.

INSA cũng tiến hành cuộc thăm dò khác cho tờ Bild. Theo kết quả cuộc kháo sát này, liên minh cầm quyền ở Đức chưa bao giờ bị phản đối như hiện nay.

Trong khi đó, ngược lại, đảng "Thay thế cho nước Đức" phản đối chính sách nhập cư của bà Merkel đang dần trở nên phổ biến.

Uy tín bà Merkel giảm sút sau khi chính sách nhập cư của bà gây hậu quả hơn 1 triệu người tị nạn đến Đức từ các nước Trung Đông.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала