Paris lặp lại mong muốn dỡ bỏ trừng phạt đối với Nga

© AFP 2023 / CLEMENS BILANParis
Paris - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
PARIS (Sputnik) - Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Eyraud một lần nữa lại tuyên bố về sự cần thiết dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga và lưu ý rằng Moskva phải đáp ứng một số điều kiện đã xác định trước đây.
Marine Le Pen - Sputnik Việt Nam
Bà Le Pen cam kết Pháp sẽ thừa nhận Crưm là của Nga nếu bà trở thành tổng thống

"Các biện pháp trừng phạt được áp đặt bởi 28 nước EU và hết hạn trước mùa hè. Có cần phải hủy bỏ chúng hay không? Tôi đã nói rõ với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm Moskva, chúng tôi muốn dỡ bỏ trừng phạt, cho dù là dần dần theo từng giai đoạn, nhưng cần thay đổi tình hình, đặc biệt là ở Ukraine mà cho đến nay vẫn không thay đổi. Đã có thỏa thuận Minsk, đã có định dạng "Norman". Cần có những kết quả cụ thể, và Nga cũng như Ukraine cần phải mang những đóng góp của mình vào việc đạt được các kết quả này", — ông Eyraud cho biết trên kênh truyền hình France 2.
Bộ trưởng Jean-Marc Eyraud nhấn mạnh rằng Nga không phải là kẻ thù của nước Pháp. "Đây là đối tác của chúng tôi, cho dù có thể có những bất đồng," — ông nói.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала